Đỗ Trần Khánh Ngân đăng quang Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017

Á quân The Face Việt đã vượt qua 16 thí sinh còn lại để giành được chiếc vương miện của Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017.

Tối nay 10/3, chung kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 diễn ra tại TP.HCM. Sau các phần thi trang phục vùng miền, áo tắm, dạ hội, thuyết trình và ứng xử, ngôi vị Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 chính thức thuộc về thí sinh Đỗ Trần Khánh Ngân đến từ Đồng Nai.

Với việc trở thành Hoa khôi, cô cũng sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế Miss Tourism Queen Internaitonal sắp tới.

Giây phút đăng quang của Khánh Ngân.

Khánh Ngân còn được biết đến với ngôi vị Á quân The Face Vietnam mùa đầu tiên. Cô thuộc đội của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương.

Trong phần thi ứng xử, Khánh Ngân được hỏi nếu trúng xổ số hàng tỷ đồng sẽ làm gì cô trả lời: “Nếu Ngân được trúng số thì sẽ dành một phần để kinh doanh giúp cho bản thân và gia đình. Ngân cũng sẽ đi khắp nơi trên đất nước Việt Nam và dùng số tiền đó để giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”.

Á khôi 1 Nguyễn Thị Thành

Ngôi vị Á khôi 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thành đến từ Bắc Ninh, đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Eco International tại Ai Cập.

Nguyễn Thị Thành trình bày về năng lực nổi trội của bản thân trong phần thi ứng xử: “Năng lực nổi bật của bản thân tôi chính là làm việc chăm chỉ, kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Đó là những điều ba mẹ tôi dạy tôi từ khi còn rất nhỏ”. Tuy nhiên khi trình bày lại bằng tiếng Anh, Nguyễn Thị Thành lại rất lúng túng và không phát âm trôi chảy, diễn đạt lủng củng.

Nguyễn Thị Thành cũng là cái tên gây ồn ào tại Hoa hậu Việt Nam 2016, khi cô tố cáo Ban tổ chức "xử ép" cô vô lý, liên quan đến việc cô thẩm mỹ nha do bị tai nạn. Tuy nhiên, BTC cuộc thi sau đó đã chứng minh cô đã ngụy tạo chứng cứ về tai nạn đó, và việc chỉnh nha của cô là để có diện mạo đẹp hơn. Do đó, cô bị loại khỏi cuộc thi.

Á khôi 2 Liên Phương

Ngôi vị Á khôi 2 thuộc về thí sinh Liên Phương đến từ Long An, đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế.

Liên Phương trình bày về lý do giúp cô có được vị trí trong cuộc thi: “Điều giúp các thí sinh có mặt tại nơi đây chính là sự tự tin và ham học hỏi. Hai điều này sẽ giúp chúng ta tạo nên kì tích và thành công. Để thành công hơn nữa em nghĩ mình cần rèn luyện nhiều hôn nữa về kiến thức, kĩ năng trình diễn,… để có thể xứng đáng với ngôi vị mà mình có được”. Khi dịch sang tiếng Anh, thí sinh này cũng bị chê khi phát âm không chuẩn, nói lủng củng.

Người đẹp tài năng: Nguyễn Thúy Vi

Người đẹp ảnh: Nguyễn Xuân Anh

Người đẹp truyền thông: Đỗ Trần Khánh Ngân

Người đẹp thời trang: Đỗ Trịnh Quỳnh Như

Duyên dáng du lịch: Nguyễn Minh Phương

Người đẹp nhân ái: Trần Châu Trinh

Trong phần thi thuyết trình, top 6 thí sinh lần lượt được hỏi về những thế mạnh du lịch của quê hương. Từ đây ban giám khảo chọn ra top 3 chung cuộc bước vào phần thi ứng xử.

Hoàng Thu Thảo giới thiệu ngắn gọn về quê hương cô: “Thành phố Hải Phòng quê hương em nổi tiếng là một cảng biển. Hải Phòng là cửa ngõ giao thông về đường bộ, đường sông và đường biển”.

Khánh Ngân được hỏi về món ăn đặc trưng của Đồng Nai mà cô muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế: “Nếu có cơ hội giới thiệu món ăn đặc biệt của quê hương em thì đó là bưởi năm roi, đặc biệt ngọt thanh và dễ chịu. Nếu nói như anh thì có phải tất cả các cô gái trên đất nước Việt Nam mình đã ăn bưởi”.

Liên Phương được Huyền Ny yêu cầu giới thiệu về một địa điểm đáng đến tại quê hương cô: “Xin chào mọi người, tôi tên Nguyễn Thị Liên Phương. Hôm nay tôi rất vui để giới thiệu về Long An, quê hương tôi, một tỉnh miền Tây Nam Bộ. Có 2 câu thơ nói về miền Tây ‘Miền Tây gạo trắng nước trong/Ai đi đến đó lòng không muốn về’. Vì thế em hy vọng mọi người sẽ có dịp đến thăm quê hương em. Và em tin mọi người không thất vọng”.

Nguyễn Thị Thành nói về giá trị của dân ca quan họ đối với cuộc sống của cô cũng như giới thiệu chúng đến bạn bè quốc tế: “Thật ra em đã tiếp xúc với quan họ từ khi còn nhỏ. Lúc còn nhỏ em bị khiếm khuyết vì giọng nói, được nghe dân ca quan họ hằng ngày thì nó dần trở thành động lực và ước mơ để em có thể hát quan họ ngọt ngào như vậy. Với em thì dân ca quan họ có ý nghĩa rất lớn. Bây giờ để nói thật nhiều thì không bằng để em hát một câu quan họ gửi đến mọi người”.

Minh Ngọc được hỏi về sự thay đổi của thế giới, xã hội hiện đại có tác động đến Thủ đô Hà Nội hay không: “Hiện tại, trên thế giới và đất nước chúng ta có nhiều thay đổi, và điều này không làm ảnh hưởng nhiều đến thủ đô Hà Nội như giao thông thuận tiện hơn, xe cộ đông đúc hơn, con người Hà Nội năng động, thông minh và giỏi giang hơn để góp phần xây dựng đất nước”.

Quỳnh Như được hỏi về việc chọn 1 địa điểm để đưa bạn bè, du khách đến tham quan tại TP.HCM: “Thật ra TP.HCM là nơi tích hợp rất nhiều điểm văn hóa khác nhau. Em xin được dẫn mọi người đi hết mọi ngõ ngách để mọi người biết TP.HCM cực kì sắc màu và vui tươi”.

Thanh Hà

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/giai-tri/do-tran-khanh-ngan-dang-quang-hoa-khoi-du-lich-viet-nam-2017-95202/