Đô thị nào đáng sống?

(HQ Online)- London, New York hay Venise, thành phố nào đáng sống nhất năm qua? Câu trả lời có trên tờ tạp chí The Economist số mới ra gần đây là: không phải thành phố nào trong số này.

Bộ phận nghiên cứu, phân tích (tạm dịch từ Economist Intelligence Unit - EIU) của Tập đoàn The Economist vừa công bố danh sách những thành phố đáng sống nhất năm 2015, theo đó thành phố Melbourne (Australia) một lần nữa lại được coi là đô thị đáng sống nhất trong số 140 đô thị được khảo sát trên toàn cầu.

Bản xếp hạng này (dựa trên 30 yếu tố cấu thành môi trường sống đô thị từ mức độ an toàn, an ninh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ giáo dục đào tạo; cơ sở hạ tầng; môi trường…) đã cho thấy, từ năm 2010 đến nay, chỉ số đáng sống bình quân trên toàn cầu đã giảm xuống 1%, chủ yếu do hai yếu tố là tính bền vững và an ninh bị mất đi 2,2 điểm phần trăm. Điều này cũng không có gì lạ: những cuộc xung đột gay gắt và dai dẳng ở Syria, Ukraine, Libya; cộng với tình trạng khủng bố luôn rình rập nhiều quốc gia châu Âu; bất ổn dân sự ở Mỹ đã khiến nhiều thành phố không còn là những nơi cư trú đáng mơ ước. Có sự sụt giảm đáng kể nhất là thủ đô Kiev của Ukraina, tụt xuống tốp 10 thành phố “ít đáng sống nhất”.

Nhìn vào bản xếp hạng của EIU thì dường như những nơi đáng sống nhất là những thành phố có quy mô trung bình ở các nước giàu, với mật độ dân số trung bình không cao.

Nhưng không chỉ có EIU tiến hành xếp hạng loại này. Theo kết quả một khảo sát khác của Tổ chức nghiên cứu Mercer, thủ đô Vienna nước Áo mới là đô thị đáng sống nhất thế giới năm 2016. Trong hệ thống xếp hạng này, các đô thị trong tốp 10 hàng đầu hầu hết là các thành phố châu Âu. Không có một thành phố nào của châu Á và châu Phi góp mặt ở tốp này. Xếp sau Vienna là Zurich (Thụy Sỹ); Auckland (New Zealand); Munich (CHLB Đức)… Australia cũng có một đại diện, nhưng không phải Melbourne mà là Sydney - trung tâm tài chính của Australia, nơi đóng góp khoảng 7% GDP của quốc gia này.

Cũng theo bảng khảo sát trên, TPHCM và thủ đô Hà Nội của Việt Nam đứng ở những vị trí khá khiêm tốn: (lần lượt) thứ 152 và 155. Không hiểu sao Đà Nẵng, nơi được nhiều phương tiện thông tin đại chúng mệnh danh là “đô thị đáng sống nhất Việt Nam” lại không được đưa vào bảng xếp hạng và nếu có thì sẽ đứng ở đâu.

Như đã thấy, các danh hiệu kiểu này tùy thuộc đáng kể vào góc nhìn chủ quan, dẫn đến kết quả đôi khi rất khác nhau. Song dù sao đi nữa, khi tỉnh táo và khách quan nhìn nhận, các nhà quản lý đô thị luôn có thể rút ra một điều gì đó hữu ích, giúp họ đưa ra những quyết định hợp lý, sáng suốt hơn.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/do-thi-dang-song.aspx