Đọ sắc 2 'thánh nữ' Việt Hàn khuynh đảo cộng đồng mạng

Jang Mi sở hữu vẻ đẹp trong sáng dễ thương trong khi A Yeon theo đuổi phong cách sexy, gợi cảm.

Jang Mi nổi lên từ một clip hát trên xe bus được cho là “quay lén” từ đầu tháng 7.

Sau hiệu ứng youtube, Jang Mi bắt đầu cho ra mắt nhiều ca khúc nổi tiếng được cover lại và gây ấn tượng mạnh với người yêu âm nhạc.

Điểm đặc biệt ở Jang Mi là cô nàng không hát nhạc trẻ mà chọn dòng nhạc trữ tình bolero.

Với giọng ca ngọt ngào, mượt mà và da diết, Jang Mi nhanh chóng được cư dân mạng phong là “thánh nữ Bolero” của Việt Nam.

Nhiều ca khúc nổi tiếng được Jang Mi cover lại rất thành công như “Vừng lá me bay”, “Phượng buồn”, “Mưa trên biển vắng”, “Vì ai vì anh”, “Trách ai bây giờ”, “Mùa thu lá bay”, “Duyên phận”, “Yêu”, “Trách ai bây giờ”…

Ngoài giọng ca ngọt ngào lay động người nghe, Jang Mi còn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương.

“Thánh nữ Bolero” tên thật là Bùi Bảo Trang, sinh năm 1996.

Người đẹp Cà Mau hiện đang theo học thanh nhạc và đàn ghita tại Tp. Hồ Chí Minh.

Nói về cái tên Jang Mi, Bảo Trang cho biết, cô tự nghĩ ra biệt danh này khi theo học lớp tiếng Hàn cùng những người bạn Hàn Quốc.

Vẻ đẹp trong sáng của Jang Mi khiến nhiều người hâm mộ liên tưởng tới Nhã Phương – bạn gái danh hài Trường Giang.

Ở nhiều góc chụp, Jang Mi trông còn khá giống với nữ ca sĩ Hàn Quốc gốc Việt Hari Won.

Phong cách trẻ trung, dễ thương và năng động của “thánh nữ Bolero” giúp cô ghi điểm trong mắt khán giả.

Hiện nay, Jang Mi có riêng một kênh youtube và Fanpage để chia sẻ các clip và hình ảnh đời thường tới người hâm mộ.

A Yeon – thành viên nhóm nhạc Bebop nổi lên từ năm 2014 với những clip đánh trống sôi động.

Cô được cư dân mạng đặt cho nhiều biệt danh là “thiên thần đánh trống”, “nữ thần đánh trống đẹp nhất Hàn Quốc” hay “thánh nữ đánh trống”.

Nhóm nhạc Bebop thành lập từ năm 2013, A Yeon là trưởng nhóm kiêm vị trí chơi trống.

Cô nàng sinh năm 1990 có sở trường đánh trống thuần thục, chuyên nghiệp và dễ truyền cảm hứng cho người nghe.

Vẻ đẹp gợi cảm pha lẫn chút mạnh mẽ, cá tính của A Yeon đã “hớp hồn” nhiều trái tim phái mạnh.

Thậm chí, nhiều chàng trai còn cho rằng, mỗi khi “thánh nữ đánh trống” nở nụ cười là trái tim họ lại xao xuyến.

Không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc, A Yeon còn được xem là tay trống nữ quyến rũ nhất châu Á.

Mỹ nhân sinh năm 1990 sở hữu đường cong bốc lửa.

Cô thường diện những bộ cánh gợi cảm khi đi biểu diễn để có thể khoe được tối đa thân hình nóng bỏng.

Instagram của A Yeon đăng tải nhiều clip cô chơi trống vô cùng chuyên nghiệp.

Nhan sắc quyến rũ cùng khả năng chơi trống thuần thục là lợi thế giúp A Yeon sẽ tiến xa hơn trong tương lai.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/do-sac-2-thanh-nu-viet-han-khuynh-dao-cong-dong-mang-710781.html