“Dở khóc, dở cười” với hủy show diễn

Việc cô ca sĩ Ariana đột ngột hủy show chỉ cách giờ diễn có 5 tiếng đồng hồ khiến khán giả Việt được một phen nháo nhào, đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng bỏ show, hủy show vốn không còn quá xa lạ với khán giả Việt. Đây không phải lần đầu tiên, những người tổ chức chương trình và khán giả phải “dở khóc, dở cười” trước tình trạng này…

Sự việc Dangerous Woman Tour của Ariana Grande ở Việt Nam đã bị hủy chỉ trước 5 giờ khi show diễn bắt đầu được xem là lần hủy show đáng nhớ nhất.

Từ sao ngoại…..

Sau hàng loạt những phán đoán của người hâm mộ, ban tổ chức (BTC) đã phải lên tiếng đến vài lần để khẳng định liveshow bị hủy chỉ vì lý do duy nhất: Sức khỏe của nữ ca sĩ.

Sau khi show bị hủy, công tác trấn an cũng như xử lý các sự việc hậu hủy show của công ty tổ chức được khán giả thông cảm và khen ngợi khá nhiều vì cách làm việc chuyên nghiệp và cũng vì lỗi không nằm ở phía họ. Tuy nhiên, đối với cô ca sĩ Ariana Grande thì lại khác, có nhiều người khen nhưng người chê cũng không ít. Bởi việc đăng đàn lời xin lỗi trên Instagram story của cô được cho là không có thành ý và hành động này có phần không tôn trọng khán giả. Sau đó cô rời đi trong thầm lặng nên dù ở Việt Nam 2 ngày nhưng tuyệt nhiên không có 1 bức hình nào của Ariana được ghi lại. Chưa kể 3 ngày sau, giọng ca “Dangerous Woman” vẫn lên high note và nhảy múa tưng bừng tại đêm diễn ở Bắc Kinh, hành động đăng ảnh và cảm ơn rối rít fan Trung Quốc cũng để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp cho fan Việt khi cô xin lỗi fan Việt cũng chỉ bằng 1 post tự động xóa sau 24 giờ. Tuy vẫn biết đối với một ca sĩ ở đẳng cấp thế giới như Ariana việc hủy show rất bình thường và thiệt hại cũng chẳng đáng là bao. Nhưng, phải chăng sau 24 giờ, khi mà hình ảnh lời xin lỗi biến mất, thì đêm diễn tại Việt Nam cũng sẽ biến mất trong tâm trí cô?

Gần đây nhất, đêm nhạc Bad Boys Blue & Sandra dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 11/3 cũng đã bị hủy bỏ một cách hết sức bất ngờ. Tuy nhiên, lý do rất chính đáng cũng phần nào nhận được sự cảm thông lớn từ khán giả. Cụ thể, nhóm Bad Boys Blue đã gặp tai nạn giao thông trước khi đến Việt Nam khiến nam ca sĩ chính, John McInerney, bị thương nặng. Do đó, một tuần trước khi đêm nhạc chính thức diễn ra, BTC quyết định hủy bỏ sự kiện, đồng thời gửi lời xin lỗi và hoàn trả tiền vé cho 3.000 khán giả đã mua vé xem show.

Với lý do không mong muốn này, các fan đã cùng nhau cầu chúc cho John McInerney và các thành viên trong nhóm được phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng và bày tỏ niềm hy vọng có thể thưởng thức đêm nhạc của nhóm trong tương lai. Bad Boys Blue là ban nhạc nổi tiếng từ thập niên 80 của thế kỷ 20. Nhóm sở hữu nhiều ca khúc thành công như I wanna hear your heartbeat (Sunday girl), Pretty young girl, Come back and stay…

EXID cũng từng suýt hủy show ở Việt Nam vào năm qua. Do những thông tin không rõ ràng từ BTC nên các fan của nhóm đã lên kế hoạch tẩy chay chương trình. Phía BTC lúc đó đã không đưa ra đúng địa điểm được thông báo, chưa kể địa điểm mới an ninh lỏng lẻo và quy mô quá nhỏ được cho là không xứng với tên tuổi của EXID. Bên cạnh đó, trong lịch trình của nhóm không có tên sự kiện tại Việt Nam cũng là một trong những nguyên nhân khiến fan tẩy chay chương trình vì nghi ngờ BTC lợi dụng tên tuổi của nhóm để PR. May thay, đến cuối cùng khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa EXID và người hâm mộ Việt Nam đã có một đêm gặp gỡ thật đáng nhớ.

Năm 2014, fan meeting của T-Ara tại Việt Nam cũng đã bị hoãn vô thời hạn vì nguyên nhân nội bộ. Mặc cho vé VIP của chương tình đã bán sạch và lượng tiêu thụ vé các hạng khác cũng rất khả quan, chương trình vẫn không thể diễn ra như dự tính. Và cho đến hôm nay, lý do nội bộ cách đây 3 năm là gì thì các fan vẫn chẳng thể nào đoán được.

Với các bộ phim gây được tiếng vang mạnh mẽ, cái tên Lee Min Ho khi ấy tạo sóng vượt biên giới Hàn Quốc. Mặc dù đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mời Lee Min Ho về nhưng đêm diễn của Lee Min Ho tại Việt Nam buộc lòng phải hủy bỏ vì lý do “ế vé”. 3.500 vé dự tính nhưng chỉ có 122 vé được bán ra, con số quá ít ỏi khiến việc tổ chức chương trình trở nên bất khả thi. Giải thích cho nguyên nhân “ế vé” của một tên tuổi có tiếng, đại bộ phận đều cho rằng vì không ai muốn bỏ tiền ra nghe một diễn viên hát cả, đó là chưa kể đêm nhạc của Lee Min Ho còn không có một khách mời nào có thể hát. Sắc đẹp anh có thừa, diễn xuất anh thuộc top nhưng giọng hát anh không đủ để kéo khán giả Việt đến nghe. Và từ đó đến nay Lee Min Ho cũng không bao giờ tổ chức một đêm nhạc nào nữa.

... đến sao Việt

Tuy nhiên cũng chẳng cần nói đâu xa, các sao Việt cũng không ít trường hợp hủy show khiến khán giả hoang mang. Trong đêm nhạc “Ngàn sao hội tụ” do Thanh Thảo tổ chức, Thủy Tiên là một trong những ca sĩ được mời, nhưng khi chương trình diễn ra tuyệt nhiên không hề có tiết mục nào của vợ Công Vinh biểu diễn mặc cho các poster, banner quảng cáo đều có hình ảnh của nữ ca sĩ. Trước đó trong chương trình “Âm nhạc và bước nhảy”, cô ca sĩ “Em đã quên” cũng đã bỏ show vào phút chót.

Hai gương mặt người mẫu là Hồng Quế và Vũ Mạnh Hiệp cũng từng bỏ show ngay phút cuối khiến BTC được phen hốt hoảng. Điểm chung của cả 2 là vẫn nhiệt tình tham gia thử đồ và luyện tập nhưng đến giờ diễn thì “bốc hơi”. Trong khi Hồng Quế chỉ để lại 1 tin nhắn trước đêm diễn 1 giờ nhằm thông báo việc không xuất hiện cho NTK, thì Vũ Mạnh Hiệp lại không đưa ra nổi một lý do. Sự vắng mặt bất ngờ của 2 người mẫu này đã ảnh hưởng rất nhiều đến chương trình mà họ tham gia cũng như khiến cho BTC rất bức xúc với thái độ thiếu chuyên nghiệp trong công việc của họ.

Tuy nhiên, sự việc bỏ show nghiêm trọng nhất phải kể đến hai nghệ sĩ Trọng Tấn - Anh Thơ. Cả 2 nằm trong thành phần đoàn nghệ sĩ Việt Nam tham gia chương trình nghệ thuật Chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức ngày 18/7 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Chương trình này còn có sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào và lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, ngay trong ngày diễn ra sự kiện, hai giảng viên thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tự ý bỏ về nước, với lý do để kịp tham dự chương trình biểu diễn tại Ninh Bình tổ chức cùng ngày mà họ đã ký hợp đồng từ trước đó khá lâu. Hành động ngang nhiên bỏ về nước đã khiến hai nghệ sĩ này nhận hàng loạt chỉ trích từ người hâm mộ, cả 2 cũng đã bị kỷ luật và bị đình chỉ làm việc trong một thời gian dài.

Tất nhiên, không thể chắc chắn một show diễn nào đó sẽ được tổ chức đúng như lịch trình. Tuy nhiên, là một ca sĩ sống dựa vào tình yêu thương của khán giả thì việc hủy show chỉ nên xảy ra khi nguyên nhân của nó là khách quan. Bởi, khán giả không chỉ đơn giản là đến xem show mà trước đó để mua vé, săn vé hay như các fan là chuẩn bị banner, poster đã tốn của họ không ít tâm huyết, thời gian và tiền của. Cho nên việc biểu diễn cho khán giả nên được hiểu là tri ân chứ không nên là một bài toán thương mại không hơn không kém.

Xim La

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/do-khoc-do-cuoi-voi-huy-show-dien-d61546.html