'Dở khóc, dở cười' với Gala tổng kết mùa giải 2016

Tối 1.10, đêm Gala các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2016 do công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) tổ chức tại nhà hát Bến Thành (TP.HCM) và buổi lễ này cũng giống như mùa giải 2016, không ít những trục trặc “dở khóc, dở cười”.

HLV Hữu Thắng được gọi lên sân khấu chỉ để bắt tay với cựu HLV trưởng đội tuyển VN Henrique Calisto

Theo như chương trình Gala trao giải, ở phần tiến đón khách mờ các phóng viên sẽ được sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho việc tác nghiệp. Tuy nhiên, có không ít phóng viên không được Ban tổ chức sắp xếp vị trị thuận lợi để tác nghiệp mà phải đứng ở phía sau cánh gà để... quan sát. Đặc biệt, có trường hợp phóng viên bị thành viên trong BTC đuổi khéo ra ngoài để “nhường ghể cho cầu thủ”.

Chưa hết, trong đêm Gala còn có một sự cố khiến nhiều người cảm thấy bực tức, thậm chí cho rằng BTC làm việc thiếu chuyên nghiệp của trong công tác điều hành chương trình. Cụ thể là trường hợp của HLV Hữu Thắng - HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Trong kịch bản, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ cùng cựu HLV trưởng ĐTQG Henrique Calisto (Bồ Đào Nha) lên trao giải thưởng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2016" cho cầu thủ Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai).

Tuy nhiên, ông thầy người Bồ Đào Nha lại được gọi lên đầu tiên và được hướng dẫn làm xong hết mọi thứ, từ bắt tay đến trao giải với chủ nhân giải thưởng. Thì khi đó MC mới xướng tên HLV Hữu Thắng lên thực hiện phần trao giải. Để chữa cháy cho tình huống đó, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sau khi “đứng hình” vài giây đã nhanh trí ôm chầm lấy Henrique Calisto và sau đó bực tức bỏ về giữa chừng.

Phần kịch bản Ở hạng mục trao giải cho "CLB đào tạo trẻ tốt nhất" cũng bị trục trặc khiến các khách mời lẫn MC lúng túng, khiến cả hội trường phải ồ lên.

Việc có những trục trặc ở công tác tổ chức sự kiện là bình thường nhưng một buổi lễ Gala của mùa giải, việc cuất hiện những "hạt sạn" như thế tạo ra khá nhiều phản cảm và hoàn toàn có thể tránh được. Thế nên, nó tạo cảm giác thiếu chuyên nghiệp với VPF cũng như buổi Gala dành cho các giải đấu chuyên nghiệp.

Trong đêm Gala trao giải, VPF đã trao một loạt giải thưởng ở V.League 2016, Giải hạng Nhất 2016 và Cúp quốc gia 2016.

Trong đó, có một số giải thưởng đáng chú ý như "Ban tổ chức trận đấu tốt nhất", "CLB có mặt sân thi đấu tốt nhất" ( thuộc về CLB Than Quảng Ninh), "HLV xuất sắc nhất" (HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội T&T), "Bàn thắng đẹp nhất giải" thuộc về Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), "Hội CĐV hoạt động tốt nhất" (Hội CĐV Thanh Hóa), "Trọng tài xuất sắc nhất" (Nguyễn Ngọc Châu), Giải thưởng "CLB đào tạo trẻ tốt nhất" thuộc về HAGL sau khi đội trẻ U15 của họ vô địch giải U15 QG và trong đội hình có phần đông cầu thủ dưới 21 tuổi (8 cầu thủ thường xuyên có mặt trong đội hình 1 chơi V-League). Tiền vệ Vũ Văn Thanh của đội bóng này cũng nhận danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa bóng”.

Các cầu thủ trẻ nằm trong danh sách đội hình tiêu biểu 2016.

“Đội hình tiêu biểu năm 2016” theo công bố gồm thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, 4 hậu vệ Sầm Ngọc Đức, Trần Văn Vũ, Lê Văn Phú, Quế Ngọc Hải. 4 tiền vệ Đinh Thanh Trung, Nghiêm Xuân Tú, Pape Omar, Lê Văn Thắng và 2 tiền đạo Merlo và Uche. Mỗi cầu thủ nhận 10 triệu đồng.

HOÀNG PHÚC

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/do-khoc-do-cuoi-voi-gala-tong-ket-mua-giai-2016-597236.bld