Đồ họa siêu sao bóng đá trong vai biểu tượng tôn giáo

Dưới bàn tay của họa sĩ, các huyền thoại của bóng đá thế giới hiện lên như những vị thánh bảo hộ.

Diego Maradona (sinh ngày 30/10/1960): huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina, từng 2 lần vô địch World Cup. Ông được người hâm mộ bóng đá xứ Tango xem như vị thánh sống bởi tài năng xuất chúng có sức mạnh thay đổi dòng chảy lịch sử.

Diego Maradona (sinh ngày 30/10/1960): huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina, từng 2 lần vô địch World Cup. Ông được người hâm mộ bóng đá xứ Tango xem như vị thánh sống bởi tài năng xuất chúng có sức mạnh thay đổi dòng chảy lịch sử.

Huyền thoại Pele sinh ngày 23/10/1940, tên thật Edson Arantes do Nascimento. Mốc son chói lọi nhất trong bảng vàng thành tích của Pele là 3 cúp vàng vô địch thế giới. Từ lâu Pele được đa số NHM tôn vinh như cầu thủ vĩ đại nhất thế giới với danh hiệu "Vua bóng đá".

Huyền thoại Johan Cruyff (sinh ngày 25/4/1947 - mất ngày 24/3/2016): Khi là cầu thủ, ông từng giành giải thưởng Quả bóng vàng châu Âu ba lần (1971, 1973 và 1974). Trên cương vị HLV, Cruyff tạo dựng đội hình trong mơ ở Barcelona, dẫn dắt Hà Lan đến chung kết World Cup 1974. Cruyff là thành viên xuất sắc của triết lý có tên Bóng đá tổng lực do Rinus Michels tạo ra và ông cũng được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử.

Huyền thoại Gabriel Batistuta (sinh ngày 1/2/1969): "Vua sư tử" từng nắm giữ danh hiệu tay săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Argentina với 56 bàn trong 78 lần khoác áo đội tuyển, trước khi Lionel Messi vượt qua vào năm nay. Batistuta đã tham dự 3 kỳ World Cup năm 1994, 1998, 2002, ông đã có 10 bàn thắng sau 11 trận, đồng thời trở thành cầu thủ duy nhất lập hat-trick ở 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Huyền thoại George Best (sinh ngày 22/5/1946 - mất ngày 25/11/2005). Huyền thoại người Bắc Ireland chơi ở vị trí tiền vệ cánh, sở hữu tốc độ, kỹ thuật, thăng bằng, khả năng tạo khoảng trống, sút tốt hai chân, khả năng ghi bàn và đánh lừa hậu vệ đối phương. Năm 1968, ông giành cúp C1 với Manchester United đồng thời giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu cùng năm. Best là cầu thủ đầu tiên trên thế giới xây dựng hình ảnh của một người nổi tiếng, ngôi sao bóng đá gắn với giới giải trí.

Huyền thoại Oleg Blokhin (sinh ngày 5/11/1952), biểu tượng bóng đá của Liên Xô cũ. Trong màu áo Dynamo Kiev, Blokhin là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thi đấu nhiều trận nhất ở giải vô địch Liên Xô với 211 bàn thắng trong 432 trận đấu. Blokhin là cầu thủ khoác áo đội tuyển Liên Xô nhiều lần nhất, cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất với 42 bàn trong 112 trận đấu.

Danh thủ Eric Cantona (sinh ngày 24/5/1966). Danh hiệu nổi bật: 4 cúp vô địch Premier League.

Danh thủ Thierry Henry (17/8/1977). Danh hiệu nổi bật: cúp vàng Premier League 2003/04 dành cho thành tích bất bại và Champions League 2008/09.

Danh thủ Andrea Pirlo (19/5/1979). Chức vô địch nổi bật: World Cup 2006.

Huyền thoại Rivelino (sinh ngày 1/1/1946). Thành viên của đội hình huyền thoại Brazil vô địch World Cup 1970. Ông được biết đến nhờ với cú sút chân trái uy lực, những pha sút phạt sấm sét, những đường chuyền dài chuẩn xác và bộ ria mép lớn đặc trưng. Rivelino sáng tạo ra kỹ thuật "Elastico" hay còn gọi là flip flap, sau này được Ronaldinho sử dụng thường xuyên.

Huyền thoại Ronaldinho (sinh ngày 21/3/1980), tên thật Ronaldo de Assis Moreira. Tài năng của Ronaldinho cũng nhiều như số lần anh đảo chân trên sân cỏ. Anh thuộc tốp cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện nhất, là niềm cảm hứng xem bóng đá của rất nhiều người hâm mộ.

Huyền thoại Francesco Totti (sinh ngày 27/9/1976): Anh được gọi là ông vua vĩnh cửu của thành phố vĩnh hằng, là biểu tượng, huyền thoại sống của AS Roma. Anh có số lần khoác áo Roma nhiều nhất và cũng là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử câu lạc bộ. Totti nổi tiếng với những cú múc muỗng súp (cucchiaio), những pha chọc khe xé toang hàng phòng ngự đối phương và những pha đánh gót siêu việt. Totti là một trequartista đúng nghĩa: sáng tạo, hào hoa, bản lĩnh và luôn biết tỏa sáng khi cần thiết.

Huyền thoại George Weah (sinh ngày 1/10/1966). George Weah chuyển đến AC Milan năm 1995 nhằm khỏa lấp khoảng trống do một huyền thoại, Marco Van Basten để lại. Và ngay trong năm đó, Weah giành mọi danh hiệu cá nhân cao quý nhất có thể, bao gồm Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và Quả bóng vàng châu Âu. Đến nay George Weah vẫn là cầu thủ châu Phi đầu tiên và duy nhất giành giải thưởng Quả bóng vàng danh giá. Thể lực sung mãn, tốc độ khủng khiếp, khả năng bùng nổ và dứt điểm chính xác là những phẩm chất giúp ông trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi hàng hậu vệ. Weah cùng Rô béo tạo nên mẫu tiền đạo hiện đại: hoạt động rộng, dùng tốc độ và thể lực để đột phá vào vòng 16,5 mét thay vì mắc màn như mẫu tiền đạo cổ điển.

Huyền thoại Zico (sinh ngày 3/3/1953), tên thật Arthur Antunes Coimbra. Mang biệt danh "Pele trắng", ông được coi là một trong những cầu thủ rê dắt và săn bàn xuất chúng nhất trong bóng đá và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của thập niên 1980. Năm 2004, Pele bầu Zico làm một trong 125 huyền thoại của bóng đá thế giới. Zico được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá chưa một lần chạm tay vào cúp vàng thế giới.

Huyền thoại Zinedine Zidane (sinh ngày 23/6/1972): Đương kim HLV của Real Madrid là cầu thủ duy nhất giành được toàn bộ danh hiệu cao quý nhất dành cho tập thể (gồm World Cup, Euro, Champions League, giải Vô địch quốc gia) lẫn cá nhân (Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Quả bóng vàng châu Âu, Quả bóng vàng World Cup, Cầu thủ xuất sắc nhất Euro, Cầu thủ xuất sắc nhất quốc gia (tại cả Pháp, Italy và Tây Ban Nha).

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/do-hoa-sieu-sao-bong-da-trong-vai-bieu-tuong-ton-giao-post697444.html