Đồ họa cực độc về các vũ khí thời chiến tranh Việt Nam

Trang mạng Historynet.com đăng tải một loạt ảnh đồ họa sinh động về các loại vũ khí từng được sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Máy bay tiêm kích phản lực MiG-21 - huyền thoại của không quân Việt Nam thời chiến tranh Việt Nam.

Máy bay tiêm kích phản lực MiG-21 - huyền thoại của không quân Việt Nam thời chiến tranh Việt Nam.

Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-6 - từng là chiếc máy bay trực thăng lớn nhất thế giới - trong biên chế không quân Việt Nam.

Tên lửa đất đối không SA-2a hay S-75 Dvina, Việt Nam gọi là SAM-2 - loại vũ khí nổi tiếng với chiến tích bắn hạ "pháo đài bay" B-52 của Mỹ.

Súng chống tăng RPG-7 - được biết đến ở Việt Nam với tên gọi súng B41 - một vũ khí khiến đối phương kinh hoàng của quân đội Giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ.

Súng tiểu liên K-50M của du kích Giải phóng ở miền Nam.

Súng cối M-43 120mm của quân Giải phóng Miền Nam.

Trực thăng chiến đấu AH-1 của Mỹ.

Súng cối Mark 30 của Mỹ.

Xe tăng Centurion Mark 5 của Australia.

"Quả chuối bay" CH-21 của Mỹ.

Trực thăng vận tải CH-46F của Mỹ.

Máy bay cảnh báo sớm EC-121 của Mỹ.

Trực thăng cứu hộ trên biển HH-43 của Mỹ.

Trực thăng HH-53B được Mỹ sử dụng để xâm nhập miền Bắc trong phi vụ giải cứu tù binh thất bại ở Sơn Tây năm 1970.

Súng tiểu liên M-3A1 của Mỹ.

Súng phóng lựu Mark 19 40mm được Mỹ sử dụng trong các nhiệm vụ tuần tra trên sông nước thời chiến tranh Việt Nam.

Xe tăng Patton của Mỹ.

Trực thăng UH-34 của Mỹ.

Tàu ngầm USS Grayback của Mỹ.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/do-hoa-cuc-doc-ve-cac-vu-khi-thoi-chien-tranh-viet-nam-707484.html