Đô đốc Mỹ: Hành động của Nga ở Bắc Cực mang tính phòng thủ

Đại diện đặc biệt của Mỹ phụ trách các vấn đề Bắc Cực, Đô đốc Robert Papp cho biết, ông không thấy điều gì đáng lưu ý vào lúc này buộc phải có phản ứng gay gắt.

Binh sỹ Nga. (Nguồn: Sputnik/AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, đại diện đặc biệt của Mỹ phụ trách các vấn đề Bắc Cực, Đô đốc Robert Papp nhận định các hoạt động của Nga ở Bắc Cực mang tính chất phòng thủ.

Trả lời hãng tin Sputnik, ông Papp nói: "Chúng tôi theo dõi các động thái quân sự với mối quan ngại cao, nhưng tôi không thấy điều gì đáng lưu ý vào lúc này buộc chúng tôi phải có phản ứng gay gắt. Tất cả các động thái của Liên bang Nga mà tôi quan sát thấy mang tính chất phòng thủ và không phải là nỗ lực phá vỡ sự cân bằng ở Bắc Cực."

Ông Papp lưu ý rằng không thấy cần thiết có thỏa thuận mới giữa Moskva và Washington.

Đô đốc Papp nhấn mạnh: "Những gì mà tôi thấy là đổi mới cơ sở hạ tầng, ví dụ các sân bay, khả năng trao đổi dữ liệu, là những công việc cần thiết đối với quốc gia Bắc Cực có đường bờ biển dài nhằm đảm bảo an ninh cho hoạt động hàng hải trong khu vực"./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/do-doc-my-hanh-dong-cua-nga-o-bac-cuc-mang-tinh-phong-thu/412882.vnp