DN không còn đất lùi!

Nếu chỉ nhìn vào nỗ lực “mẹ hát con khen hay” thì còn rất nhiều niềm tự hào mà chúng ta cần phải khai thác trong truyền thông. Nhưng nếu cứ đem những con số thống kê và kết quả khảo sát thì mới thấy rằng, trong cuộc cạnh tranh toàn cầu hiện nay, các DN Việt Nam đang ở thế hạ phong, không còn đất lùi.

Nguy hiểm như thế đấy! Bởi muốn cạnh tranh sòng phẳng thì phải cùng trong một môi trường “ngang thưng”, vì rằng “thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly”.

Thế nhưng, ta hãy lần theo những nhận định, đánh giá của các chuyên gia xem các DN của ta thua kém bạn bao nhiêu “ly”?

Theo VCCI, Việt Nam đang là một nền kinh tế có chi phí kinh doanh lớn nhất trong khu vực cả về chính thức và không chính thức. Cụ thể, lãi suất bình quân Việt Nam hiện là 7 - 9%, trong khi Trung Quốc chỉ là 4,3%; Malaysia 4,6%; Hàn Quốc 2 - 3%; Nhật Bản 0,95%. Chi phí vận chuyển một container từ cảng Hải Phòng về Hà Nội đắt gấp 3 lần so với từ Hàn Quốc, Trung Quốc về Việt Nam.

...Chi phí tiếp cận điện năng cao gấp 49 lần Philippines. Chi phí nộp thuế cao nhất so với ASEAN 4...

Nếu ai đã từng là doanh nhân chi ly đến từng đồng thì mới hiểu rằng, những con số này không phải là “một ly”, mà cả một số phận của DN!

Các nguồn khảo sát cho hay, tính đến năm 2016, có tới 66% DN cho biết phải sử dụng các mối quan hệ để tiếp cận thông tin, số điểm này cao hơn mức 16 điểm phần trăm so với mốc thấp lịch sử (năm 2008). Cùng với đó, chi phí không chính thức (giai đoạn 2014 - 2016) chưa có dấu hiệu cải thiện so với mốc năm 2006.

Tiếp nữa, 66% DN tiết lộ, họ thường xuyên phải chi trả các khoản không chính thức, cao hơn 12 - 15 điểm phần trăm so với giai đoạn 2008 - 2013.

Đáng tiếc hơn cả, có đến 9 - 11% DN cho hay, các khoản chi cho riêng khoản mục không chính thức lên trên 10% tổng doanh thu của DN và cao hơn hẳn mức 6 - 8% giai đoạn 5 năm trở lại đây(!?).

Ngoài ra, DN cho rằng tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho DN vẫn phổ biến, mặc dù đã được cải thiện đôi chút trong 2 năm gần đây (giảm từ 65% năm 2013 - 2014 xuống còn 58% năm 2016) nhưng vẫn là mức cao so với kết quả điều tra các năm trước đó (2006 - 2012)...

Ai cũng biết rằng trong khoảng hơn chục năm gần đây, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực để phát triển nền kinh tế nước nhà, đặc biệt là với đội ngũ DN tư nhân. Thế nhưng “các khoản chi cho riêng khoản mục không chính thức lên trên 10% tổng doanh thu của DN và cao hơn hẳn mức 6 - 8% giai đoạn 5 năm trở lại đây” đã không khỏi là một vết thương nhói lòng cho những hy vọng sắp tới.

Người ta thì tiến hằng ngày hằng giờ, còn mình cứ đi so thành tích với cách đây 10 năm. Thua nhiều “ly” như thế, làm sao còn đất lùi?

Nguyễn Hoàng Linh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/dn-khong-con-dat-lui.html