Dmitry Rogozin: Armata của Nga 'đánh tụt' xe tăng Mỹ và Israel

Theo Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata của Nga "đánh tụt" xe tăng của Mỹ, Israel và châu Âu về đặc điểm kỹ thuật.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khẳng định rằng, xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata của Nga "đánh tụt" các mẫu xe tăng tương tự của Mỹ , Israel châu Âu về đặc điểm kỹ thuật.

Theo Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, xe tăng T-14 Armata của Nga "đánh tụt" xe tăng của Mỹ, Israel và châu Âu về đặc điểm kỹ thuật.

"Rõ ràng xe tăng của chúng ta đã đạt tiến bộ, bởi vì xe tăng - được sản xuất bởi công ty chế tạo máy UVZ - đã bỏ lại các mẫu xe tăng tương tự của Mỹ, Israel và châu Âu về đặc điểm kỹ thuật", ông Rogozin phát biểu với đài Rossiya 1 hôm 19/02.

Được biết, xe tăng chiến đấu thế hệ tiếp theo này của Nga đã lần đầu tiên "trình làng" trong lễ diễu binh quân sự mừng Ngày Chiến thắng hôm 09/5/2016 tại thủ đô Moscow.

Theo Wikipedia, T-14 Armata là một loại xe tăng chủ lực thế hệ thứ tư do Nga sản xuất, phục vụ trong lực lượng Lục quân Nga từ năm 2016. Nó được đánh giá là loại xe tăng hiện đại và tốt nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại dù chưa trực chiến.

Armata là loại xe tăng đầu tiên có một tháp pháo hoàn toàn không có người bên trong mà được điều khiển từ xa bởi một hệ thống điều khiển tự động, tổ lái được bảo vệ trong một khoang bọc giáp riêng trong xe. Đây là một đột phá trong thiết kế xe tăng, tương tự như việc sử dụng hệ thống nạp đạn tự động để thay thế người nạp đạn trên T-64 vào 50 năm trước.

Kíp lái 3 người ngồi trong khoang bọc thép ở giữa thân xe,được cách ly với xung quanh bởi lớp vách bảo vệ dày tương đương 900mm thép, giúp tăng khả năng rất nhiều sống sót khi xe trúng đạn, kể cả khi khoang đạn phát nổ hoặc xe bốc cháy hoàn toàn.

Hồi đầu tháng 2, CEO UVZ Oleg Sienko khẳng định rằng, việc sản xuất hàng loạt xe tăng Armata dự kiến sẽ được bắt đầu vào năm tới.

Thu An (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dmitry-rogozin-armata-cua-nga-danh-tut-xe-tang-my-va-israel-d92550.html