Djokovic bị loại ở bán kết Thượng Hải Masters

Tay vợt số một thế giới chịu thất bại 4-6, 4-6, khi chạm trán tay vợt số 19 thế giới Roberto Bautista Agut, chiều thứ Bảy 15/10.

Agut thua trong cả năm trận đối đầu Djokovic trước đây. Nhưng hạt giống số 15 bước vào trận bán kết với phong độ tốt hơn đối thủ người Serbia, khi chưa để thua một set nào tại giải Masters 1000 trên đất Trung Quốc tuần này. Ngược lại, Djokovic đã phải mất một set trong chiến thắng vất vả tại tứ kết trước tay vợt đứng tận vị trí 110 thế giới Mischa Zverev.

Ở bán kết, Agut ấn định thắng lợi set thứ nhất sau 42 phút bằng điểm break đầu tiên của anh trong trận. Tay vợt Tây Ban Nha ba lần bẻ game đối phương giao bóng ở set thứ hai, qua đó hoàn tất thắng lợi sau một giờ và 47 phút.

Như vậy, Djokovic đã lỡ thời cơ lần thứ tư vô địch giải Masters 1000 ở Thượng Hải, và cũng không thể hoàn thành mục tiêu góp mặt ở trận chung kết thứ mười của riêng anh tại mùa giải này. Anh đã không thể hóa giải được lối chơi bám vạch cuối sân cùng thể lực rất tốt của Agut.

Chủ nhân của 12 danh hiệu Grand Slam thậm chí đã bỏ phí hai cơ hội break point mà anh tạo ra trong set thứ nhất. Trong khi đó, Agut nắm được cơ hội break duy nhất của anh trong set đầu, khiến Djokovic tức giận đập vỡ cây vợt tới mức không thể sửa chữa.

Djokovic mắc quá nhiều lỗi đánh bóng hỏng và phải nhận thất bại. Ảnh: Reuters.

Djokovic đã mắc tới 37 lỗi tự đánh hỏng trước khi vượt qua Zverev ở vòng trước. Còn ở trận bán kết này, anh suýt sớm chịu thua ngay thời điểm Agut cầm phát bóng ở tỷ số 5-2 của set thứ hai.

Djokovic cố gắng cứu được ba match point, khi đối thủ có dấu hiệu căng thẳng trong lúc giao bóng. Nhưng sau đó, tay vợt Serbia lại mắc những sai lầm trong game giao bóng để có thể gỡ hòa 5-5. Cả trận, anh mắc tới 29 lỗi tự đánh hỏng, tạo điều kiện cho Agut lần đầu tiên giành vé dự chung kết một giải Masters.

Trận bán kết hai là cuộc đấu giữa tay vợt số hai thế giới Andy Murray và tay vợt số 32 thế giới Gilles Simon của Pháp.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/djokovic-bi-loai-o-ban-ket-thuong-hai-masters-post177701.html