DJ hàng đầu Hàn Quốc mở màn đêm Bế mạc Lễ hội âm nhạc DMC 2016

Tamnhin.net - Quảng trường văn hóa SangAm tại Seoul vừa diễn ra buổi trình diễn bế mạc trong chuỗi lễ hội âm nhạc DMC 2016 lớn nhất Châu Á, mang tên “Lễ hội của tuổi trẻ 2016, cùng vui đùa ở SangAm!” (Let’s Play in SangAm, Young Festival 2016!)”. Đúng như cái tên của chương trình, đây là nhạc hội dành cho các bạn trẻ năng động với nhiều dòng nhạc đa dạng từ HipHop, Rock đến EDM.

TIN LIÊN QUAN

Khai mạc lễ hội âm nhạc Busan One Asia (BOF) 2016 - Biểu tượng văn hóa âm nhạc Châu Á

Hậu trường Fans K - POP với chương trình "Làn sóng âm nhạc Hàn Quốc" 2016

Mưa Seoul thử lòng Fans K-POP tại nhạc hội MBC Radio DJ

Mở màn đặc biệt của đại nhạc hội mạng lưới âm nhạc Châu Á AMN 2016

Lễ hội DMC là lễ hội văn hóa âm nhạc được tổ chức định kỳ hàng năm bởi đài MBC (Hàn quốc), với quy mô sánh ngang với các lễ hội lớn tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Pháp, Úc,... Năm 2015, lần đầu tiên Lễ hội DMC được tổ chức và đã để lại nhiều ấn tượng khó quên với 24.650.000 người xem trên toàn thế giới; có tới 300,000 lượt khách tham dự và tổng thời gian cần thiết để chuẩn bị cho sự kiện này là 321 ngày.

Năm 2016 này là lần tổ chức thứ hai của Lễ hội âm nhạc DMC, có 10 buổi nhạc hội, lễ trao giải, triển lãm dành cho các sao K- Pop, tour trải nghiệm đài phát thanh và nhiều hoạt động thú vị khác…

Mặc dù thời tiết tháng 10 năm nay ở Seoul với trời đêm đột ngột chuyển lạnh từ 25 độ C xuống chỉ còn hơn 10 độ C (do ảnh hưởng siêu bão Chaba đang tàn phá miền Nam Hàn quốc), thế nhưng các bạn trẻ vẫn rất háo hức đến tham dự chương trình.

Chương trình đã quy tụ các ngôi sao Raina (nhóm After School), DAYBREAK, Guckkasten, Rose Motel, San E, Rhythm Power, BewhY, DJ KOO, DJ maximite, Han Dong-geun, Jannabi.

Mở màn chương trình là 2 DJ hàng đầu Hàn quốc: DJ Koo và DJ Maximite, với những bản mix cực kỳ sôi động. Là một DJ lão làng với hơn 25 năm làm nghệ thuật, DJ Koo (tên thật là Koo Jun-Yup) đã có hơn 300 show và cũng đã biểu diễn liên tục tại các nước Mỹ, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam… DJ Maximite là một ngôi sao mới nổi dòng nhạc House tại Hàn Quôc, anh và DJ Koo cũng đồng sáng tác ca khúc “Pick me” cho show truyền hình ăn khách “Produce 101”.

Raina, giọng ca chính một thời của nhóm After School và nhóm nhỏ Orange Caramel song ca cùng San E ca khúc “A Midsummer Night’s Sweetness” (ra mắt lần đầu ngày 12.06.2014). Đây là bản R&B thành công vượt bậc khi đứng đầu hầu hết các bảng xếp hạng âm nhạc của Hàn Quốc ngay sau khi vừa phát hành, và đạt vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng toàn quốc vào cuối năm 2014 của Gaon Digital.

Các fan nhạc Hip hop vô cùng hào hứng với phần trình diễn của Quán quân chương trình “Show me the money” mùa thứ 5 năm 2016 (cuộc thi Rap của Mnet), rapper BeWhy (tên thật là Lee Byungyoon) với ca khúc “Forever” và “Day day”. Mặc dù ra mắt vào năm 2009 với những thành viên của Sexy Street & Yello Music và cũng tạo dựng được một số lượng fan nhất định, nhưng phải đến khi BeWhy tham gia chương trình “Show Me The Money 4” và là người chiến thắng mùa 5, chàng rapper 23 tuổi này mới thực sự trở nên nổi tiếng.

Toàn bộ chương trình “Lễ hội của tuổi trẻ 2016, cùng vui đùa ở SangAm!” (Let’s Play in SangAm, Young Festival 2016!)” trong đêm bế mạc lễ hội âm nhạc DMC 2016 được phát hình có bản quyền trên hệ thống Danet, từ lúc 20h00 ngày 13/10/2016.

Thu Thủy

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/dj-hang-dau-han-quoc-mo-man-dem-be-mac-le-hoi-am-nhac-dmc-2016-144159.html