Dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5: Đi chơi, giải trí ở đâu?

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, người lao động được nghỉ liền 4 ngày (từ 29-4 đến hết 2-5), do vậy, rất nhiều người đã lên kế hoạch đi chơi, giải trí cùng gia đình hoặc bạn bè. Báo ANTĐ xin điểm qua một số địa điểm đáng chú ý trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, người lao động được nghỉ liền 4 ngày (từ 29-4 đến hết 2-5), do vậy, rất nhiều người đã lên kế hoạch đi chơi, giải trí cùng gia đình hoặc bạn bè. Cùng Báo ANTĐ điểm qua một số địa điểm đáng chú ý trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, người lao động được nghỉ liền 4 ngày (từ 29-4 đến hết 2-5), do vậy, rất nhiều người đã lên kế hoạch đi chơi, giải trí cùng gia đình hoặc bạn bè. Cùng Báo ANTĐ điểm qua một số địa điểm đáng chú ý trong dịp nghỉ lễ sắp tới.

Những điểm đến giàu thông tin giá trị lịch sử

Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, những ai quan tâm đến việc ôn lại lịch sử có thể đến một số địa điểm tổ chức các chương trình ý nghĩa gắn với ngày lễ Giải phóng miền Nam, Thống nhất Đất nước.

Cụ thể, tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, mọi người có thể đăng ký xem miễn phí các phim truyện và tài liệu mừng 42 năm thống nhất đất nước, như: Đỉnh cao chiến thắng, Đường xuyên rừng, Những đứa con của làng, Thầu Chín ở Xiêm… Được biết, vé miễn phí phát vào 15h hằng ngày tại sảnh tầng 1 của Trung tâm. Chương trình này sẽ được kéo dài từ ngày 20-4 đến 20-5.

Trong khi đó, ở Trung tâm L’Espace Tràng Tiền, Triển lãm ảnh “Phóng viên chiến trường” diễn ra từ ngày 14-4 đến 10-5 sẽ mang tới những hình ảnh, góc nhìn kể thêm những câu chuyện về chiến tranh Việt Nam.

Kỳ nghỉ lễ dài ngày là cơ hội để các gia đình lựa chọn điểm đến phù hợp, giúp giải tỏa stress, vui chơi giải trí thật ý nghĩa

Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, trong thời gian từ ngày 28-4 đến 3-5, ban quản lý sẽ tổ chức nhiều hoạt động như làm đồ chơi dân gian, chơi trò chơi dân gian, múa rối cạn, múa rối nước để phục vụ khách tham quan.

Cũng trong khoảng thời gian này, mọi người có thể lựa chọn tới Làng Văn hóa Du lịch Các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây) để tham gia lễ hội, trò chơi dân gian của người dân tộc Mông, Tày, Nùng (Hà Giang), hội chọi dê của người Mông. Ngoài ra, lễ hội còn trưng bày nhiều sản vật, đồ thổ cẩm đặc sắc giới thiệu đến du khách.

Những điểm vui chơi đậm nét giải trí hiện đại

Ngoài những điểm đến giàu thông tin giá trị lịch sử nói trên, mọi người có thể lựa chọn những điểm vui chơi giải trí hiện đại để “xả stress” trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày.

Bên cạnh những điểm vui chơi quen thuộc tại Hà Nội như Royal City, Vincom Bà Triệu/Phạm Ngọc Thạch…, Thủy cung Times City hay Công viên nước Hồ Tây, chúng ta cũng có thể tìm tới các điểm vui chơi có chương trình đặc biệt vào dịp nghỉ lễ.

Chẳng hạn như công viên trung tâm ở Đà Nẵng Sun World Danang Wonders sẽ mở cửa cả ngày (từ 9h30 đến 22h30) trong thời gian từ ngày 29-4 đến 30-6 để du khách thoải mái tận hưởng các trò chơi ngoài trời và trong nhà thú vị, độc đáo.

Hay tại Sun World Halong Complex ở thành phố Hạ Long, Lễ hội Mặt trời mọc (kéo dài đến 2-5) sẽ giúp du khách được trải nghiệm không gian văn hóa Nhật Bản đặc sắc. Trước đó, từ 28-4, tại đây còn tổ chức đại nhạc hội “Rực rỡ Hạ Long” với sự góp mặt của nhiều ca sỹ tên tuổi trong nước.

Nếu chịu khó tìm kiếm thêm các điểm vui chơi đặc sắc theo chủ đề yêu thích, chúng ta sẽ có thêm rất nhiều lựa chọn chất lượng, khi các nhà tổ chức rất biết cách khai thác kỳ nghỉ dài ngày để tạo ra những chương trình giải trí đặc biệt phục vụ mọi người.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/dip-nghi-le-304-15-di-choi-giai-tri-o-dau/726212.antd