Dịp Đại lễ, có “bội thực” các chương trình văn hóa, nghệ thuật?

TPO – Trước thực tế nhiều chương trình biểu diễn văn hóa – nghệ thuật trong dịp Đại lễ, có thể khiến người dân “bội thực”, ông Phạm Quang Long, GĐ Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Hà Nội cho rằng: dịp sắp tới có nhiều chương trình, nhưng mọi người vẫn phải đi làm bình thường, nên chưa chắc xem hết được, do vậy, ít có khả năng “bội thực”.

Có “loạn” âm thanh? Trao đổi với các PV Báo chí chiều nay, 27 – 9, GĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, ông Phạm Quang Long cho biết: Việc lập 5 sân khấu xung quanh Bờ Hồ sẽ không làm “loạn” về mặt âm thanh, vì sẽ hướng các loa ra những phía khác nhau. Mặt khác, tuy thừa nhận có nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa – nghệ thuật, nhưng ông Long vẫn cho rằng: điều này không làm “bội thực” người dân, vì họ vẫn đi làm bình thường, nên khó thưởng thức được hết các chương trình, do vậy, không bị “bội thực”. Đồng thời, GĐ Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Hà Nội cũng khẳng định: có triển lãm trước đó đã “ăn theo” Đại lễ, lấy tên Sở này tổ chức, nhưng thực tế là không phải vậy. Việc quản lý chất lượng các hoạt động triển lãm, biểu diễn cũng được báo chí nêu lên, khi có hiện tượng, chương trình biểu diễn thực tế không giống như quảng cáo. Về điều này, ông Long cho biết, sẽ tăng cường quản lý nhưng cũng phải dần dần để khắc phục. Hà Nội sẽ lộng lẫy Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm còn cho hay: 5 trục tuyến phố Hàng Gai – Hàng Bông, Hàng Đào – Hàng Ngang – Hàng Đường, Hàng Bài – phố Huế, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền – Hàng Khay – Tràng Thi – Điện Biên Phủ sẽ thành các tuyến phố hoa, có treo các chậu hoa ở tầng trên của nhà dân. Đồng thời, sẽ có nhiều tuyến phố treo đèn lồng, nhưng sẽ hạn chế đèn lồng của nước ngoài mà ưu tiên “đèn nội”, mang tính dân tộc cao. Trả lời về vấn đề có tái diễn hiện tượng chặt chém vé xe, ông Hoa cho biết: quận Hoàn Kiếm cũng rất lo lắng trước việc này và nếu phát hiện thì sẽ xử phạt. Từ ngày 25 – 9 đến 10 – 10, các công trình xây dựng trên địa bàn quận này cũng tạm ngừng thi công, để đảm bảo cảnh quan hài hòa. Lo học sinh không đi học được Dự kiến, ngày 3,7, 10 – 10, TP sẽ cấm một số tuyến đường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Trong đó, ngày 7 -10 rơi vào thứ 6, nên người dân lo ngại các cháu học sinh không đi học được. Trước tình huống này, ông Nguyễn Quốc Hoa, phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: sẽ không có chuyện các trường nghỉ học, mà sẽ có phương án để đưa học sinh đến trường học như ngày bình thường. Lo học sinh không đi học được Dự kiến, ngày 3,7, 10 – 10, TP sẽ cấm một số tuyến đường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Trong đó, ngày 7 -10 rơi vào thứ 6, nên người dân lo ngại các cháu học sinh không đi học được. Trước tình huống này, ông Nguyễn Quốc Hoa, phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: sẽ không có chuyện các trường nghỉ học, mà sẽ có phương án để đưa học sinh đến trường học như ngày bình thường.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/thoi-su/513731/dip-dai-le-co-%e2%80%9cboi-thuc%e2%80%9d-cac-chuong-trinh-van-hoa-nghe-thuat.html