Đình Luật khước từ HLV Hữu Thắng, chia tay ĐT Việt Nam

Nằm trong danh sách 23 cái tên tập trung lên ĐTQG Việt Nam vào cuối tháng Ba này nhưng Trương Đình Luật đã từ chối và chính thức từ giã đội tuyển.

Như đã biết, trung vệ Trương Đình Luật đã chia sẻ ý định chia tay ĐTQG Việt Nam sau khi AFF Cup 2016 kết thúc. Điều này được chính anh thông báo tới báo giới từ quá trình chuẩn bị cho giải đấu AFF Cup. Ở tuổi 35, đây là 1 quyết định dễ hiểu của cựu cầu thủ Becamex Bình Dương.

Tuy nhiên, mới đây Trương Đình Luật bất ngờ được HLV Hữu Thắng triệu tập lên ĐTQG Việt Nam tham dự vòng loại ASIAN Cup 2019 sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2017. Điều này khiến nhiều người khá bất ngờ. Mặc dù vậy, phát biểu trước báo giới, trung vệ thép của CLB TP.HCM vẫn giữ nguyên ý định giải nghệ.

Trung vệ Đình Luật chính thức chia tay ĐTQG Việt Nam.

Chia sẻ với báo giới, Đình Luật cho biết: “Hồi AFF Cup 2016, tôi từng có ý định chia tay ĐTQG Việt Nam nhưng chưa có thông báo chính thức. Sau khi anh Thắng lập xong danh sách và Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố chính thức, tôi mới bắt đầu có suy nghĩ ấy. Và mấy ngày nay, cũng nghĩ nát cả óc. Áo đội tuyển, ai chẳng muốn khoác vì vinh dự lắm chứ. Nhưng tôi tính kỹ lắm rồi. Mình cần tạo cơ hội cho lớp trẻ. Mình như “ông già” rồi, năm nay đã 34 tuổi chứ không còn trẻ trung gì nữa. Ở lại sẽ không tốt cho đội. Sức khỏe của tôi không còn tốt như trước. Tôi muốn nghỉ ngơi nhiều hơn và chỉ tận tâm hết sức đang có cho CLB. Mình dàn trải lực mình cho nhiều mặt trận mà không đủ khỏe thì tội cho cả đội tuyển lẫn CLB.”

Ở AFF Cup 2016, Đình Luật là cầu thủ quan trọng khi anh cùng Ngọc Hải trở thành lá chắn thép của đội tuyển. Tuy nhiên, chàng cận vệ già cũng mắc sai lầm ở trận cuối cùng vòng bảng gặp Campuchia với pha phạm lỗi với Chan Vathanaka và bị đuổi ở ngay phút thứ 7. Điều này khiến anh không thể góp mặt ở trận bán kết lượt đi gặp Indonesia, khi mà Việt Nam thất bại 2-1 trước đội chủ nhà và là tiền đề quan trọng khiến thày trò HLV Hữu Thắng bị loại sau vòng bán kết.

Cũng ở AFF Cup 2016, Đình Luật sở hữu ngoại hình khá giống ‘hiện tượng mạng’ Kenny Sang nên được nhiều CĐV đặt biệt danh là ‘Kenny Đình Luật’. Đình Luật lần đầu lên tuyển năm 2006, mùa giải chuyên nghiệp thứ hai mà anh thi đấu sau khi được CLB Quân Khu 4 ‘tuyển’ đặc biệt từ một sân chơi bóng đá sinh viên phong trào.

Theo Hữu Doãn (Thể thao 247)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dinh-luat-khuoc-tu-hlv-huu-thang-chia-tay-dt-viet-nam-752776.html