Đỉnh lũ của Đồng Tháp năm nay sẽ cao hơn cùng kỳ từ 0,1-0,3 mét

Theo ông Võ Thành Ngoan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, lũ năm 2017 được dự báo ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,1 đến 0,3m.

Mực nước ở khu vực phía Bắc của tỉnh từ giữa tháng 7 đến nay cường suất lên bình quân tại Tân Châu 5,3 cm/ngày. Tại Khu vực Đồng Tháp Mười, mực nước lên dao động từ 2,0-3,4 cm/ngày ở các trạm Mỹ An, Trường Xuân (huyện Tháp Mười) và trạm Tràm Chim (huyện Tam Nông). Khu vực phía Nam của tỉnh, do ảnh hưởng của lũ đầu nguồn, triều cường và mưa, nên nước lũ lên cao, tại trạm Cao Lãnh là 3,1 cm/ngày.

Lũ tại Đồng Tháp năm 2017 được dự báo ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình các năm từ 0,1 đến 0,3m. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Dự báo trong tháng 8 và tháng 9/2017, mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên dần. Đỉnh lũ cao nhất năm tại Tân Châu, Hồng Ngự có khả năng ở mức báo động cấp II đến báo động cấp III, xuất hiện trong nửa đầu tháng 10. Cụ thể, tại Tân Châu là 4m đến 4,5m, tại Hồng Ngự là 3,9m đến 4,4m. Đỉnh lũ cao nhất tại khu vực nội Đồng Tháp Mười xuất hiện vào giữa tháng 10 và ở mức báo động cấp II đến cấp III. Mực nước khu vực phía Nam lên mức cao nhất năm vào tháng 10 và 11, ở mức cao hơn báo động cấp III khoảng từ 0,1 đến 0,3m.

Từ đầu năm đến cuối tháng 7/2017, tuy thiên tai không ảnh hưởng trực tiếp, nhưng trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, dông lốc, gió mạnh làm thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng người dân. Toàn tỉnh xảy ra 21 vụ sạt lở trên sông Tiền, sông Hậu, với tổng chiều dài hơn 37 km, diện tích sạt lở gần 8 ha; ước thiệt hại hơn 18 tỷ đồng.

Trước diễn biến tình hình lũ năm 2017, tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương triển khai các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các ngành chức năng tỉnh xây dựng phương án bảo vệ các khu vực, công trình trọng điểm và phương án khi có lũ lớn, bão đến tận hộ dân.

Tỉnh phát hành các bản tin dự báo, cảnh báo về tình hình khí tượng thủy văn, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, sạt lở bờ sông và thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết phòng tránh. Để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tỉnh vận động và hỗ trợ di dời dân vùng sạt lở, vùng sâu đến nơi an toàn, tổ chức trông giữ trẻ trong vùng lũ, dạy bơi cho trẻ từ 7-15 tuổi…

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/dinh-lu-cua-dong-thap-nam-nay-se-cao-hon-cung-ky-tu-0103-met-20170803181709501.htm