Đình Hoàng mang tin vui cho SLNA

Với tiến độ hồi phục hiện tại, chắc chắn Đình Hoàng - cầu thủ quan trọng trong đội hình phòng ngự của SLNA sẽ thi đấu trở lại trong giai đoạn lượt về của V.League 2017.

Hậu vệ cánh phải Đình Hoàng cũng cho biết, việc điều trị chấn thương của anh đang diễn biến tốt. Ở thời điểm hiện tại, anh đã có thể tập chạy và phục hồi thể lực. Đây thực sự là một tin vui đối với BHL SLNA cũng như người hâm mộ xứ Nghệ.

Đình Hoàng đang nỗ lực ép cân để sớm trở lại với bóng đá sau nửa năm vắng bóng. Ảnh: Trung Kiên

Ở trận đấu gặp FC Hà Nội vào ngày 14/4 sắp tới, SLNA có thêm sự trở lại của tiền vệ Xuân Thắng, thủ môn Văn Hùng, nhưng niềm vui của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng không thể trọn vẹn bởi cầu thủ mới dính chấn thương trong trận đấu gặp HAGL là Võ Ngọc Toàn đang gặp nhiều rắc rối. Đã gần 1 tháng kể từ thời điểm gặp chấn thương, tiền vệ đánh chặn của SLNA vẫn phải di chuyển bằng cáng và thời gian phục hồi sẽ lâu hơn dự kiến. Vào thứ 6 tuần này Ngọc Toàn sẽ ra Hà Nội để tái khám.

Một cầu thủ khác của SLNA cũng đang hồi phục chấn thương. Đó là Phạm Mạnh Hùng. “Hiện tại, tôi cảm thấy chấn thương đang hồi phục tốt và hy vọng hết tuần này tôi có thể tập luyện bình thường trở lại" - cầu thủ này chia sẻ.

Trước trận đấu gặp Quảng Nam tại vòng 5 V.League, trung vệ Phạm Mạnh Hùng gặp chấn thương - rách sụn chêm đầu gối, phải tiến hành phẫu thuật và khả năng sẽ ngồi ngoài sân khoảng 5-6 tháng.

Tuy nhiên, thay vì phẫu thuật tại Bệnh viện 108, Mạnh Hùng lại quyết định chữa thương đầu gối bằng phương pháp đắp thuốc lá ở Bắc Giang. Đúng 10 ngày sau khi đắp thuốc, mọi thứ đều diễn biến tốt đẹp.

HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết - "Mạnh Hùng sẽ còn phải ra Hà Nội để kiểm tra lại chấn thương trước khi chúng tôi quyết định cho cậu ấy tập luyện trở lại...".

Với thành tích nghèo nàn của SLNA ở thời điểm hiện tại, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: “Sự vắng mặt của những cầu thủ quan trọng như Đình Hoàng hay rất nhiều trường hợp cũng khiến SLNA gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sự ổn định nơi hàng phòng ngự..."

Trong bối cảnh đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng, SLNA sẽ là đội thua thiệt khi họ phải làm khách trước CLB Hà Nội ở vòng đấu thứ 13 V.League 2017.

Và nhiều khả năng, đội bóng xứ Nghệ sẽ khép lại lượt đi của mùa giải với thành tích đáng thất vọng khi đứng ở vị trí thứ 10 trên BXH. Trong đó, lý do khách quan đến từ sự thiếu vắng lâu dài của những trụ cột như Đình Hoàng, Mạnh Hùng.

Với sự trở lại của Đình Hoàng, Mạnh Hùng ở giai đoạn lượt về, người hâm mộ SLNA đang chờ đợi một bộ mặt mới của đội bóng con cưng trong giai đoạn còn lại của mùa giải 2017./.

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201704/dinh-hoang-mang-tin-vui-cho-slna-2799006/