Đính chính và xin lỗi về thông tin “Độ đạm càng cao, hàm lượng Arsen vượt quy định càng tăng”

Báo Thanh tra Điện tử sáng ngày 18/10/2016 đăng tin “Kết quả khảo sát nước mắm trên toàn quốc: Độ đạm càng cao, hàm lượng Arsen vượt quy định càng tăng” liên quan đến thông báo về kết quả khảo sát nước mắm trên toàn quốc của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

Đây là thông tin chúng tôi mua từ nguồn tin dịch vụ của TTXVN.

Sau khi đăng tin, nhận thấy những thông tin phản ánh là sai sự thật, thiếu kiểm chứng, gây bức xúc cho dư luận, đặc biệt là với các cá nhân, doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống và gây hoang mang cho người tiêu dùng, Báo Thanh tra điện tử đã dừng xuất bản tin và có nhiều tin, bài phản biện lại kết quả nói trên.

Tuy nhiên, thông tin ban đầu trên Báo Thanh tra Điện tử cũng đã góp phần làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cá nhân, doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống và gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Vì vậy, chúng tôi xin đính chính và xin lỗi bạn đọc, các cá nhân, doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống, người tiêu dùng.

Báo Thanh tra

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/phan-hoi/dinh-chinh-va-xin-loi-ve-thong-tin-do-dam-cang-cao-ham-luong-arsen-vuot-quy-dinh-cang-tang_t114c38n111795