DIFF 2017 - hứa hẹn những bất ngờ trong đêm 'Thổ'

Không khí Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng-DIFF 2017 tiếp tục được hâm nóng khi cuộc so tài thứ 2 mang chủ đề “Thổ” vào đêm cuối tuần 20-5 tới hứa hẹn đầy những bất ngờ đến phút cuối với sự góp mặt của hai đội pháo hoa Thụy Sĩ và Nhật Bản. Đây cũng là ẩn số thú vị nhất của DIFF 2017. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Thụy Sĩ và Nhật Bản sẽ là hai nhân tố làm nên sức hấp dẫn lớn nhất cho đêm Thổ. Dù là “tân binh” đối với pháo hoa Đà Nẵng, nhưng với 50 năm kinh nghiệm, đội Thụy Sĩ là một trong những “cao thủ” trong làng pháo hoa thế giới. Có mặt trong đêm Thổ, màn trình diễn pháo hoa của đội Thụy Sĩ hứa hẹn sẽ dẫn dắt cảm xúc của khán giả đi theo những cung bậc độc đáo của âm nhạc dân gian đương đại.

Nhật Bản là ứng cử viên vô địch tại DIFF 2017.

Theo tiết lộ mới nhất của ông Joe Ghazzal - Giám đốc Công ty Global 2000, đơn vị phụ trách các đội pháo hoa tham dự DIFF 2017, phần trình diễn pháo hoa của đội Thụy Sĩ sẽ vô cùng hiện đại, mới mẻ, bởi lẽ “Họ sử dụng hệ thống bệ phóng pháo hoa rất hiện đại chưa từng có từ trước tới nay”. Trái với Thụy Sĩ, đội Nhật Bản đã từng kinh qua hai kỳ thi trình diễn pháo hoa hoa quốc tế Đà Nẵng vào năm 2010 và 2013. Sau giải nhì năm 2013, Nhật Bản nghiễm nhiên trở thành ứng viên nặng ký cho giải thưởng cao nhất của năm nay. Kỹ thuật bắn pháo hoa bằng máy tính hiện đại cùng với trình độ điêu luyện trong việc kết hợp giữa âm nhạc và pháo hoa của đội pháo hoa Nhật Bản chắc chắn sẽ khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Bên cạnh pháo hoa, du khách đến Đà Nẵng còn được thưởng thức nhiều chương trình ca nhạc sôi động với nhiều tên tuổi nổi tiếng như: Kasim Hoàng Vũ, ca sĩ Phương Anh. Trở về từ Mỹ để chuẩn bị cho đêm Thổ, Kasim Hoàng Vũ đầy hưng phấn: “Ở Mỹ trong hai tháng, thời tiết – 200C khiến tôi nhiễm lạnh, thêm chứng đau dạ dày nên sức khỏe giảm sút. Tuy nhiên chỉ cần về nước, đặt chân tới Đà Nẵng là cơ thể như được sạc đầy năng lượng rồi. Tôi sẵn sàng tập xuyên ngày xuyên đêm để đem tới cho khán giả tiết mục hoàn thiện nhất.” Ca khúc “Đà Nẵng nàng tiên” mà anh chọn biểu diễn sẽ được thổi vào đó một phong cách rock lạ và khiến du khách sẽ không thể ngồi yên. Còn với Phương Anh, ca khúc Hồn Đất cô trình diễn hẳn sẽ đem đến cho đêm Thổ một sự sâu lắng sau màn pháo hoa ngoạn mục của đội Thụy Sĩ. Khán giả sẽ bất ngờ hơn khi đất nước của thương hiệu đồng hồ còn mang tới lễ hội màn biểu diễn kèn sừng độc nhất vô nhị.

Màn biểu diễn kèn sừng Thụy Sĩ hứa hẹn tạo ấn tượng độc đáo cho đêm Thổ.

P.V

* Ngày 16-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chủ trì buổi làm việc với các sở, ban ngành để rà soát công tác chuẩn bị cho đêm trình diễn pháo hoa quốc tế chủ đề Thổ vào tối 20-5. Hiện 2 đội Thụy Sĩ và Nhật Bản đã đến Đà Nẵng và tiếp quản bãi bắn để triển khai lắp đặt, lập trình. Khoảng 4.000 vé của đêm trình diễn này đã được bán ra. Theo yêu cầu của UBND thành phố, hiện Tập đoàn Sun Group đang tiến hành lắp đặt 10 cụm âm thanh dọc hai bờ sông Hàn để người dân có thể nghe được các giai điệu nhạc nền biểu diễn kết hợp với hiệu ứng hình ảnh. Theo kiến nghị của người dân và du khách, Sở VH-TT cũng đã đề xuất Sun Group lắp đặt màn hình trước các khán đài để khán khả theo dõi các chương trình nghệ thuật ở sân khấu chính. Sở Tài chính cho biết đã trình UBND thành phố công văn đề xuất tăng vé giữ xe máy ban đêm xem pháo hoa từ 3.000 lên 5.000 đồng/lượt, ô tô 15 chỗ trở xuống từ 15.000 lên 25.000 đồng/ lượt, ô tô trên 15 chỗ từ 20.000/lượt lên 50.000 đồng lượt. Đây cũng là kiến nghị của UBND các quận Sơn Trà, Hải Châu và chủ các bãi giữ xe từ trước khi diễn ra đêm khai mạc DIFF 2017.

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót như đã từng diễn ra trong đêm khai mạc, ông Đặng Việt Dũng yêu cầu các lực lượng liên quan phải phân ranh giới rõ ràng các khu vực trong khán đài để du khách dễ dàng tiếp cận, khẩn trương phê duyệt kịch bản các chương trình, tiến hành tổng duyệt trước đêm diễn ra để có những chỉnh sửa kịp thời. Để đảm bảo an toàn trên sông, ông Dũng chỉ đạo các thuyền nhỏ không có chức năng chở người xem pháo hoa phải tập kết đúng quy định trong thời gian các đội trình diễn, 30 phút sau khi kết thúc, tàu thuyền mới được qua lại khu vực Cảng Đà Nẵng.

P.V-Bảo Nam

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/72_166170_diff-2017-hu-a-he-n-nhu-ng-ba-t-ngo-trong-dem-tho-.aspx