Điều trị bỏng miễn phí cho một bệnh nhi người Lào

Ngày 27-3, Bệnh viện Đa khoa huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) tiếp tục điều trị bỏng miễn phí cho cháu Thao May (4 tuổi, thường trú bản Cân, cụm Phon Xay, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào).

Trước đó, chiều 14-3, Thao May bị bỏng nặng sau khi hỏa hoạn xảy ra tại nhà của cháu. Gia đình đưa Thao May vượt hơn 50 km đường rừng núi sang Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa để chữa bỏng.

Đến 10 giờ ngày 15-3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng bị bỏng độ hai và độ ba ở vùng mặt, bàn tay; tâm lý hoảng sợ, sốt, sức khỏe yếu. Bệnh viện huy động nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế tập trung chữa vết bỏng theo phương pháp hiện đại đồng thời bồi dưỡng sức khỏe cho Thao May.

Nhờ đó, vết bỏng trên mặt bé Thao May dần khỏi, sức khỏe ổn định. Biết cháu có gia cảnh khó khăn, Hội Chữ thập đỏ huyện Lang Chánh cùng một số nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ vật chất cho Thao May cùng người thân.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh, ông Hoàng Văn Chính cho biết thêm: Ngoài điều trị miễn phí cho Thao May, bệnh viện còn hỗ trợ cơm ăn, nước uống, nơi lưu trú miễn phí cho bố mẹ cháu trong thời gian chăm sóc con.

Nhiều năm qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh từng điều trị miễn phí cho nhiều sản phụ, bệnh nhi người Lào ở huyện Sầm Tớ, góp phần chia sẻ khó khăn với người bệnh, người dân tỉnh bạn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/suckhoe/item/32430202-dieu-tri-bong-mien-phi-cho-mot-benh-nhi-nguoi-lao.html