Điều tra vụ tài xế và phụ xe khách bị hành hung trong bến Giáp Bát

Khoảng 8h15 ngày 10/8, khi anh T. và L. đang ăn sáng tại kiốt số 15 tại khu vực nhà chờ bến xe Giáp Bát thì bất ngờ có 7 đối tượng lao vào đánh đập dã man.

Danh tính của lái xe bị hành hung là anh Trần Văn T. (SN 1980), còn phụ xe là anh Đào Đình L. (SN 1988). Hiện, cả 2 người này đang là nhân viên phục vụ xe khách mang BKS 29B–040.27 của nhà xe Thiên Trường, chạy tuyến cố định Lý Nhân – bến xe Giáp Bát.

Anh Đào Đình L. bị nhóm đối tượng hành hung.

Kể lại sự việc với PV báo Người Đưa Tin, anh Đào Đình L. cho biết: Vào 7h00 ngày 9/8, khi anh đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua khu vực vườn hoa Nam Cao, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thì bị lái xe và phụ xe mang BKS 18N–1739 hoạt động tuyến Nam Định – Kim Đồng (Hà Nội) chèn ép, gây sự. Tuy nhiên, 2 bên không xảy ra xô xát gì.

Đến sáng 10/8, khi anh L. và anh T. đang ăn sáng tại kiốt số 15 thì bất ngờ bị 7 đối tượng xuất hiện lao vào hành hung dã man. Trong nhóm người đó, anh L. nhận ra 1 người gây sự với anh từ hôm qua.

Phụ xe và lái xe khách nhà xe Thiên Trường bị nhóm đối tượng hành hung.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV, Trung tá Hoàng Đăng Phong, Trạm trưởng trạm Cảnh sát bến xe phía Nam, Công an quận Hoàng Mai cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát bến xe đã nhận được thông tin và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Cũng theo Trung tá Phong, các đối tượng rất manh động, hành hung và tẩu thoát rất nhanh nên lực lượng công an tại bến xe không bắt được.

Xác minh ban đầu, xe ô tô mang BKS 18N–1739 đang hoạt động đón trả khách tại khu vực Kim Đồng, Hà Nội. Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam cũng đã cho bị hại đi giám định sức khỏe.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Công Đức

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-tai-xe-phu-xe-khach-bi-hanh-hung-trong-ben-giap-bat-a335227.html