Điều tra vụ phá rừng đầu nguồn tại Thanh Hóa

Ngày 1.4, tin từ Hạt kiểm lâm H.Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố hình sự vụ phá rừng đầu nguồn tại địa bàn xã Bát Mọt, H.Thường Xuân (giáp với nước bạn Lào).

Theo đó, đơn vị đã triệu tập 8 nghi can, đồng thời phối hợp với cơ quan hữu trách tổ chức khám xét hiện trường để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, trong đợt tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng vào trung tuần tháng 3 vừa qua tại địa bàn xã Bát Mọt, Hạt kiểm lâm H.Thường Xuân đã bắt giữ 1 ô tô tải do Nguyễn Văn Chung (33 tuổi, ngụ xã Ngọc Phụng, H.Thường Xuân) điều khiển, đang vận chuyển trái phép 55 hộp gỗ xẻ (tương đương 4 m3) nhóm 4, nên lập biên bản tịch thu tang vật.

Mở rộng điều tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện lâm tặc đã đốn hạ ít nhất 35 cây gỗ dẻ, chò nâu, xoan đào (thuộc các nhóm 4, 6 và 7) có đường kính 30-70 cm (tương đương hơn 40 m3 gỗ), tại các khoảnh số 9 và số 11 thuộc tiểu khu 484A (xã Bát Mọt), vốn được giao khoán cho gia đình các ông Vi Văn Khăm và Lang Văn Toản (xã Bát Mọt) trông coi, chăm sóc.

Ngọc Minh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dieu-tra-vu-pha-rung-dau-nguon-tai-thanh-hoa-687738.html