Điều tra vụ nữ công nhân xấu số tử vong sau ca làm đêm

Nữ công nhân một nhà máy ở Thanh Hóa mất tích sau ca làm đêm. Nhiều người đi tìm thì phát hiện nhiều phần cơ thể của chị này trong máy nghiền bột giấy.

Khuya 19/1, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa), cho biết cảnh sát vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra vụ một nữ công nhân chết bất thường trong khu vực nhà máy chế biến lâm sản của một công ty ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Nạn nhân bước đầu được xác định là chị Lục Thị Điển (43 tuổi, ở xã Thiết Kế).

Sáng cùng ngày, một nhóm công nhân rời xưởng sản xuất khi hết ca đêm nhưng không nhìn thấy chị Điển.

Đến trưa, một người tá hỏa khi phát hiện phía đầu ra của máy nghiền bột giấy có một số phần của cơ thể người.

“Công an nhanh chóng vào cuộc, bước đầu xác định những phần da thịt trong dây chuyền nghiền bột giấy là của chị Điển”, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước nói.

Ông Dũng nhận định, nhiều khả năng đây là vụ tai nạn lao động. “Nạn nhân có thể đã ngã xuống trong quá trình làm việc lúc đêm khuya và đã được gia đình nhận dạng chính xác”, ông Dũng thông tin.

Cũng theo Chủ tịch huyện Bá Thước, vị trí xảy ra tai nạn có địa hình phức tạp, chiếc máy nghiền nằm sâu dưới mặt đất khoảng 1 m nên chưa thể lấy hết các phần thi thể nạn nhân.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dieu-tra-vu-nu-cong-nhan-xau-so-tu-vong-sau-ca-lam-dem-post714972.html