Điều tra vụ cụ ông bị hàng xóm đấm chết trong ngày hóa vàng

Mâu thuẫn với hàng xóm, ông C. (trú tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) bị đẩy ngã, đập đầu xuống đất. Sau đó, 3 đối tượng nhảy vào đấm nhiều phát vào mặt và người ông C. khiến ông này tử vong.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30p ngày 30/1/2017 (tức mùng 3 Tết) tại nhà bà Phan Thị Phượng (SN 1972, thôn Tự Tiên, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng).

Theo đó, bà Phượng mời anh rể là ông Phạm Văn Hòa (SN 1954, trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng) cùng một số người khác đến ăn cơm trưa ngày hóa vàng. Sau bữa cơm, ông Hòa đi ra ngoài hiên và gặp anh Bùi Văn Dưỡng (Sn 1977, trú tại thôn Tự Tiên, xã Tiên Minh) đang ở nhà ông Phan Hữu Phương (SN 1977, hàng xóm với bà Phượng) sang chúc tết. Ông Hòa nói: “Muốn sang chúc Tết thì gọi bố mày sang chứ mày không đủ tuổi”.

Sau đó anh Dưỡng về nhà đưa bố vợ là ông Đỗ Văn Ân sang nhà bà Phượng thì gặp ông Nguyễn Văn C. (SN 1958, trú tại xã Tiên Minh) và ông Hòa đang nói chuyện với nhau.

Tại đây, ông Ân phát sinh mâu thuẫn, lời ra tiếng vào với ông Hòa và ông C.. Ông C. sau đó đấm vào gáy ông Ân. Dưỡng đứng gần đó, ngay lập tức chạy đến túm cổ đánh ông C. và đẩy ông C. ngã đập đầu xuống sân xi măng. Hậu quả, ông C. bị tụ máu não vùng hai bên thái dương, bất tỉnh và tử vong ngay sau đó.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng đã có mặt tại hiện trường, tạm giữ 3 đối tượng: Phan Hữu Phương, Đỗ Văn Ân và Bùi Văn Dưỡng và báo cáo Công an TP. Hải Phòng xử lý theo quy định.

Nguyễn Dịu - Lã Tiến

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-cu-ong-bi-hang-xom-dam-chet-trong-ngay-hoa-vang-a314258.html