Điều tra vụ chồng đâm vợ rồi tự tử trong cửa hàng

Bước vào cửa hàng, người chồng nói chuyện với vợ vài câu rồi đột ngột rút dao đâm chị này nhiều nhát. Sau đó, đối tượng tự lấy dao đâm vào cơ thể để tự tử.

Ngày 28/4, cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM vẫn đang tích cực điều tra xác minh làm rõ vụ việc chồng đâm vợ rồi tự sát xảy ra tại cửa hàng thực phẩm Coop Food thuộc phường Long Thạnh Mỹ, quận 9.

Nạn nhân của vụ án nghiêm trọng trên là chị N.T.T.T. (SN 1984, ngụ quận 9, TP.HCM), cửa hàng trưởng cửa hàng Coop Food.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, trưa cùng ngày, anh Nguyễn Văn D. (SN 1981), chồng chị T. đến tìm vợ để nói chuyện. Vì biết mối quan hệ của hai người nên nhân viên cửa hàng không để ý cuộc trò chuyện. Khi mới nói chuyện được một lát, anh D. bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát khiến chị T. ngã gục tại chỗ.

Lúc nghe tiếng kêu của chị T., nhân viên cửa hàng và bảo vệ lập tức chạy đến. Anh D. cầm dao tự đâm vào ngực. Ngay lập tức, những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng đưa hai vợ chồng đi cấp cứu và điện thoại trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Theo các bác sĩ bệnh viện Quân y Miền Đông, hai vợ chồng đều trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân nữ bị nhiều vết thương rất nặng tại các vùng ngực, thủng phổi trái, vùng tay và đầu. Anh D. bị thương vùng ngực cũng đang mổ cấp cứu tại bệnh viện.

Tô Hương Sen

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-chong-dam-vo-roi-tu-tu-trong-cua-hang-a323909.html