Điều tra vụ 8 con bò chết bất thường trong rừng

8 con bò của một hộ dân ở Hà Tĩnh chết bất thường trong rừng. Trước khi xảy ra sự việc đàn gia súc được cho là khỏe mạnh, không bỏ ăn hay bệnh tật.

Chiều 7/2, ông Dương Văn Kỷ, Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 8 con bò của một hộ gia đình chết bất thường.

Bốn ngày trước, ông Trần Hữu Vân (xóm Trại Tuần, xã Hương Vĩnh) đi tìm đàn bò thả ở khu rừng gần nhà, hốt hoảng phát hiện 8 con trong đàn chết bất thường ở khu vực Khe Lạnh.

Một trong số 8 con bò chết bất thường với biểu hiện bụng trương phình, chảy máu và sùi bọt mép. Ảnh: T.N

Bò chết nằm dọc theo khe suối, trong tình trạng phình bụng, chảy máu và sùi bọt mép. Theo chủ bò, trước khi xảy ra sự việc, đàn gia súc khỏe mạnh, không bỏ ăn hay bệnh tật.

Ông Vân cho hay những ngày Tết gia đình thả bò vào rừng, tới hôm 7/2 đi kiểm tra thì phát hiện sự việc. Số bò này được gia đình vay vốn ngân hàng mua về theo dự án phát triển chăn nuôi. 8 con bò đều đã trưởng thành nên sự việc khiến gia đình ông thiệt hại trên 100 triệu đồng.

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Hương Khê, cho biết sau khi nhận thông tin đã tới hiện trường kiểm tra và phối hợp lấy mẫu nhằm làm rõ nguyên nhân.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tổ chức tiêu hủy bò chết.

Xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Văn Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dieu-tra-vu-8-con-bo-chet-bat-thuong-trong-rung-post719067.html