Điều tra vụ 1.000 con gà bị chết nghi do 'dính' thuốc chuột (?!)

Khoảng 1.000 con gà đang nuôi tại chuồng của 1 nông dân tại Bình Định bỗng dưng chết hàng loạt. Hiện nay, cơ quan công an đang vào cuộc, tiến hành điều tra vụ việc trên.

Ảnh minh họa

Trưa nay (19.2), trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Quang Tri - Trưởng Công an xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước, Bình Định) cho biết: “Công an huyện Tuy Phước đang điều tra vụ một trang trại nuôi gà trên địa bàn nghi bị phá hoại bằng thuốc chuột”.

Theo ông Tri, sau khi xuống hiện trường, cơ quam chức năng xác định có 1 gói thuốc chuột tại chuồng gà và theo trình báo của người bị hại thì có khoảng 1.000 con gà bị chết.

“Nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện thụ lý điều tra và đang chờ kết luận chính thức” - ông Tri cho hay.

Ông Trần Kỳ Quang - Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phước - cho biết: “Hiện nay, cơ quan chức năng đang làm việc với các bên liên quan, xác minh và điều tra vụ việc”.

Trước đó, từ ngày 13 - 15.2, đàn gà ta khoảng 2.500 con của gia đình ông Võ Văn Bình (40 tuổi, trú thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận) đang khỏe mạnh bỗng dưng bị chết dần, hiện chỉ còn khoảng một nửa. Đến ngày 15.2, gia đình ông phát hiện có bì thuốc chuột trong chuồng gà nên vội báo công an vì nghi có người cố tình bỏ bì thuốc chuột vào chuồng gà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/binh-dinh-dieu-tra-vu-1000-con-ga-bi-chet-nghi-do-dinh-thuoc-chuot-746798.html