Điều tra thủ phạm, truy cứu trách nhiệm cá nhân bao che

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 23.7 đã đến hiện trường xảy ra vụ phá rừng pơmu ở khu vực biên giới Nam Giang để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phá rừng nghiêm trọng tại khu vực do BĐBP quản lý.

Thiếu tướng đề nghị làm rõ trách nhiệm đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang và trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Đắc Ốc. Đồng thời điều tra, xác định có hay không việc cán bộ, chiến sĩ tiếp tay, bao che, dung túng để các đối tượng xâm nhập trái phép vào vùng biên giới, vùng cấm về quốc phòng an ninh do BĐBP quản lý để chặt phá rừng pơmu.

Cùng ngày, ông Trần Xuân Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Nam - cho biết, Thường trực Tỉnh ủy đã có công văn riêng chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy kiểm tra làm rõ dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức, và cá nhân có liên quan đến vụ phá rừng pơmu. Đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy sẽ kiểm tra thực tế và cụ thể về trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan.

Ngoài ra, cơ quan điều tra Công an Quảng Nam và cơ quan điều tra quân sự của BĐBP đang tiến hành điều tra vụ việc. Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu, khẩn trương điều tra, sớm đưa các đối tượng liên quan ra truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/dieu-tra-thu-pham-truy-cuu-trach-nhiem-ca-nhan-bao-che-576135.bld