Điều tra nguyên nhân vụ nhân viên y tế tự tháo khớp chân

Trước thông tin nhân viên y tế tự tháo khớp tại TP.Cần Thơ là do “phê” ma túy đá, mắc chứng BIID…, hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nhiều tài liệu, hội chứng rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể (BIID) là có thật, thuộc dạng bệnh hiếm gặp trên thế giới. Người bệnh bị khiếm khuyết về não bộ và luôn muốn cắt bỏ một phần thân thể vì cho là dư thừa. Tuy nhiên, việc bệnh nhân Khánh có mắc chứng BIID hay không vẫn chưa thể khẳng định được cho tới lúc có kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vào khoảng 23h ngày 10/11, Phan Duy Khánh (quê tỉnh Vĩnh Long) đã nhập viện trong tình trạng đứt lìa chân trái ở vị trí đầu gối. Các bác sĩ và gia đình đã vận động nối chi nhưng bệnh nhân Khánh không đồng ý nên bệnh viện đã tiến hành điều trị mỏm cụt. Theo cơ quan công an, bệnh nhân Khánh đã tự thực hiện hành vi tháo khớp gối chân của mình, không có người tham gia trợ giúp.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/dieu-tra-nguyen-nhan-vu-nhan-vien-y-te-tu-thao-khop-chan-20161115090502056.htm