Điều tra lại vụ cựu công an xã đánh chết học sinh lớp 9

Nhận định còn nhiều tình tiết trong vụ nam sinh bị cựu công an xã đánh tử vong chưa được cấp sơ thẩm xem xét, đánh giá đầy đủ, tòa phúc thẩm tuyên hủy án, yêu cầu điều tra lại.

Ngày 26.7, TAND Khánh Hòa xử phúc thẩm hai cựu công an xã Vạn Long Lê Minh Phát (26 tuổi), Lê Ngọc Tâm (33 tuổi) về tội Bắt người trái pháp luật. Ngoài ra, Phát còn bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích cùng với Lê Tấn Khỏe (17 tuổi).

Bị cáo Phát và Khỏe (từ trái sang) tại phiên xử phúc thẩm. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn, ngày 29.12.2013, Khỏe ném chai nước thủy tinh trúng đầu Tu Ngọc Thạch (14 tuổi, học sinh lớp 9). Vài giờ sau, nhóm Thạch đi tìm Khỏe để giảng Hòa. Hay tin, công an viên xã Vạn Long Lê Minh Phát cùng đồng nghiệp chạy xe tìm nam sinh.

Thấy Thạch đứng ở ngã ba đường, Phát rượt đuổi, ném nón bảo hiểm trúng vào lưng. Thạch trốn vào lùm cây nhưng bị phát hiện, kéo ra. Phát và Tâm còng tay nhưng Thạch kháng cự nên Phát tát, đạp nhiều cái vào ngực trước khi lên xe máy chở về trụ sở. Tại đây, Phát tiếp tục đánh của cậu bé 14 tuổi.

Tối đó, được gia đình bảo lãnh Thạch ói mửa, ngất xỉu rồi tử vong sau một ngày do chấn thương sọ não. Trên đầu nạn nhân có vết nứt lún xương thái dương phải, bốn vết tụ máu não dưới màng cứng ở vùng trán và đỉnh đầu.

Phiên xử phúc thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 26.7 đã tuyên hủy án sơ thẩm điều tra lại do còn nhiều tình tiết thiếu sót, chưa được làm sáng tỏ. Theo HĐXX, trong phiên xử phúc thẩm Khỏe thừa nhận cầm vỏ chai ném trúng vào phần gáy ở phía dưới tai của Thạch.

Trong khi đó kết quả khám nghiệm tử thi xác định Thạch có vết rách thủng trên đỉnh đầu do vật sắc nhọn gây ra và không có vết thương phía sau gáy. "Cấp sơ thẩm chưa làm rõ vỏ chai vỡ khi ném trúng đầu nạn nhân, hay rơi xuống đất mới bị vỡ để xác định lực ném cùng khả năng mức độ gây thương tích", tòa phúc thẩm nhận định.

Ngoài ra, cáo trạng cấp sơ thẩm không ghi nhận hành vi Phát dùng tay đấm mạnh nhiều lần vào đầu Thạch để làm cơ sở, căn cứ pháp lý để truy cứu trách nhiệm, tính chất lẫn mức độ nguy hiểm mà bị cáo gây ra. Bị cáo Khỏe và Phát có hành vi ném vỏ chai, dùng tay đánh vào đầu Thạch, khiến em bị chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong.

"Đây là hậu quả tác động tổng hợp cấu thành tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Các hành vi nêu trên chưa được cấp sơ thẩm xem xét, đánh giá đầy đủ", HDXX nêu nguyên nhân hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho VKSND huyện Vạn Ninh điều tra lại.

Đối với tội Bắt người trái pháp luật, Phát và Tâm không kháng cáo, kháng nghị nên HĐXX không thẩm quyền xem xét.

Trước đó, tháng 11.2014, TAND huyện Vạn Ninh đã tuyên phạt 2 cựu công an xã Vạn Long từ 9 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 6 năm 9 tháng tù về các tội Cố ý gây thương tích, Bắt giữ người trái pháp luật. Bản án này bị gia đình nạn nhân kháng cáo.

Tháng 3.2015 xử phúc thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa đã hủy án, trả hồ sơ để điều tra lại do có nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Trong đó cần làm rõ Phát có dùng nón bảo hiểm đánh chết Thạch hay không nhưng VKS cho rằng không có cơ sở.

Hồi tháng 3, TAND huyện Vạn Ninh tuyên phạt Lê Minh Phát 8 năm 6 tháng thù về các tội Bắt người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích; Lê Ngọc Tâm lĩnh 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Bắt người trái pháp luật; Lê Tấn Khỏe nhận 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Theo Xuân Ngọc (VNE)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/dieu-tra-lai-vu-cuu-cong-an-xa-danh-chet-hoc-sinh-lop-9-696784.html