Điều tra lại vụ bắt người trái pháp luật ở Kiên Giang

Ngày 4-4, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ Động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang), Tòa án Quân sự khu vực 2 (Quân khu 9) tổ chức phiên tòa xét xử công khai vụ “bắt giữ người trái pháp luật” và “cố ý gây thương tích”, xảy ra ngày 2-7-2016, trên vùng biển huyện An Minh (Kiên Giang).

Bị cáo chính trong vụ án này là Hà Văn Hòa (SN 1976, ngụ ấp Kinh Tư, xã Bình Giang, hyện Hòn Đất); và các bị can: Nguyễn Trọng Sơn (SN 1977), Lê Văn Cảnh (SN 1989), Thai Quốc Xuyên (SN 1982), cùng ngụ phường Bình San, thị xã Hà Tiên; Lê Ngọc Thực (SN 1993), Nguyễn Văn Cường (SN 1970), Nguyễn Khắc Hùng (SN 1984), Thái Văn Tuyên (SN 1976), Kiều Viết Đoái (SN 1985), cùng ngụ phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên; Danh Lượng (SN 1983) ngụ ấp Thu Đông, xã Thới Quản, huyện Gò Quao.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát (VKS) khu vực 2 Bộ đội Biên phòng, khoảng 22 giờ ngày 2-7-2016, tại vùng biển An Minh, khi Tổ tuần tra liên ngành thu giữ giấy tờ nên các bị cáo: Hòa, Sơn, Cảnh, Xuyên, Thực, Cường, Hùng, Tuyên, Đoái và Lượng (đều là thuyền trưởng các tàu cào khai thác hải sản) đã gọi nhau qua máy bộ đàm rồi cùng nhau đuổi bắt tàu Hoàng Phúc của ông Liên Văn Cường Em, ngụ xã Vĩnh Hòa Phú (huyện Châu Thành) chở Tổ tuần tra để lấy lại giấy tờ.

Khi đuổi kịp, bị cáo Hòa cho tàu đụng vào tàu Hoàng Phúc ép tàu này quay ngược lại, còn bị can Sơn thì cho tàu đụng vào phía đuôi tàu. Khi ép sát vào tàu Hoàng Phúc, các bị cáo dùng nước đá cục, vỏ ốc, bát đĩa và các vật cứng ném vào tổ công tác.

Tiếp đó, các bị can Hòa, Sơn và một số thuyền viên nhảy sang tàu Hoàng Phúc, Hòa cầm ống bơm đập vỡ kính cabin, đánh hai cái vào đầu ông Cường Em chảy máu và đánh quân nhân tên Chưng.

Các bị cáo khác đập, phá làm vỡ các tấm kính chắn gió, la bàn, ca bin và một số đồ đạc trên tàu Hoàng Phúc. Sau đó, Hòa và Sơn bắt mọi người sang tàu của họ, rồi chạy ra hướng 270 độ để giải quyết.

Tại đây, các bị cáo đã bàn bạc thống nhất chia Tổ tuần tra ra giữ ở nhiều tàu khác nhau, không cho những người trong tổ tuần tra sử dụng điện thoại, rồi đưa về thị xã Hà Tiên.

Khi các lực lượng chức năng truy tìm, biết không thể trốn tránh được, lần lượt các bị can chạy tàu vào bờ trao trả những người trong Tổ tuần tra cho Bộ đội Biên phòng.
Đến 17 giờ 30 phút ngày 3-7-2016, toàn bộ Tổ tuần tra được đưa vào bờ. Hậu quả: Tổ tuần tra liên ngành bị các bị can bắt, bị giữ 19 tiếng đồng hồ, làm họ không hoàn thành nhiệm vụ. Ông Liên Văn Cường Em bị đánh thương tích 14%; một số người khác cũng bị đánh vào lưng, vai, cổ, chân nhưng không bị thương tích; tàu Hoàng Phúc bị thiệt hại nặng.

Tại phiên tòa, kết thúc phần thẩm vấn, VKS trình bày xong bản cáo trạng, vị luật sư bảo vệ cho các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) cần xác định lại tội danh về vấn đề định khung, lượng hình, cân nhắc mức hình phạt cho từng bị cáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, tránh việc oan sai trong vụ án này.
Luật sư cho rằng, VKS truy tố các bị cáo các tội danh “Cố ý gây thương tích” là chưa đầy đủ cơ sở vì bản kết quả giám định thương tích pháp y của Liên Văn Cường Em, cơ chế hình thành vết thương và vật chứng hung khí gửi đi giám định không phù hợp. Ngoài ra, luật sư cũng cho rằng, tội danh “Bắt giữ người trái phát luật” mà VKS quy kết là chưa thật sự chuẩn xác. Bởi, giữa hành vi “bắt” và hành vi “giữ” là hoàn toàn khác nhau. Trong vụ án này, các bị cáo không “bắt” người mà “giữ” người trái pháp luật. Vì vậy, luật sư đề nghị HĐXX lưu tâm để xác định tội danh cho các bị cáo chuẩn xác hơn.

Sau khi nghị án, Chủ tọa tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để VKS khu vực 2 Bộ đội Biên phòng điều tra bổ sung một số tình tiết chưa được làm rõ trong hồ sơ vụ án.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/32508902-dieu-tra-lai-vu-bat-nguoi-trai-phap-luat-o-kien-giang.html