Điều tra cái chết bất thường của nam thanh niên bên máy bơm nước

Sau khi tan ca, anh C. đưa xe máy đi rửa để về nhà. Tuy nhiên sau đó, mọi người phát hiện nạn nhân tử vong bên chiếc xe máy cùng máy bơm nước.

Sáng 2/10, công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành công tác khám nghiệm tử thi anh Đ.M.C. (SN 1987, trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An) để điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của nạn nhân này trong đêm.

Theo đó, vào khoảng 24h ngày 1/10, một số công nhân làm việc tại Nhà máy xử lý rác thải Nghi Yên (đóng tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bỗng phát hiện anh C. nằm bất động bên cạnh máy bơm nước.

Nhà máy xử lý rác, nơi phát hiện thi thể một công nhân. (Ảnh: Nguyễn Duy).

Mọi người hoảng hốt lại ứng cứu thì nạn nhân đã tử vong trước đó nên nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, công an xã Nghi Yên, công an huyện Nghi Lộc đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Được biết, vào đêm hôm qua (tức 1/10), sau khi làm việc xong, anh C. lấy xe máy để đi rửa. Theo một số nhân chứng phỏng đoán, có thể trong lúc rửa xe anh C. bị điện giật, vào thời điểm đó không có người qua lại nên anh C. đã tử vong.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dieu-tra-cai-chet-bat-thuong-cua-nam-thanh-nien-ben-may-bom-nuoc-a301118.html