Điều tra các vụ cướp, cưỡng đoạt tài sản ở Hà Nội

Chị Hà cho biết đang ngồi cùng người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc bên hồ Giảng Võ bất ngờ bị 6 tên đeo khẩu trang tới khống chế để cướp túi xách và điện thoại.

Trưa 6/7, chị Đỗ Thị Nguyệt Hà (30 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) cùng anh KIHOJUNG (quốc tịch Hàn Quốc) đến Công an phường Giảng Võ trình báo về việc bị cướp tài sản.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, tại khu vực bờ hồ Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, có 6 người đeo khẩu trang di chuyển bằng xe máy đi tới cưỡng đoạt tài sản của họ. Tài sản bị cưỡng đoạt gồm túi xách, điện thoại.

Công an quận Ba Đình đang phối hợp cùng Phòng PC45, Công an Hà Nội tổ chức điều tra.

Cùng ngày, trong ngõ 210 Đội Cấn, Ba Đình, chị Chu Thị Ngoan (26 tuổi, trú huyện Duy Tiên, Hà Nam) và chị Nguyễn Thị Dân (26 tuổi, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đi xe máy đến địa điểm trên, bị 3 người đi xe máy áp sát, dùng dao đe dọa, cướp túi xách. Trong túi có 1 chiếc điện thoại, trị giá khoảng 4,8 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng đang tổ chức điều tra.

Cũng trong ngày 6/7, chị Nguyễn Thị Bé (28 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe máy đến Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, bị 2 người đi xe máy cùng chiều, áp sát vào lề đường, người ngồi sau sử dụng dao khống chế rồi cướp xe máy của chị Bé.

Rạng sáng ngày 7/7, anh Nguyễn Đức Dương (33 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe máy đến đoạn 247 Vũ Tông Phan, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, bị 2 người đi xe máy, áp sát, chặn đầu xe. Tại đây, chúng dùng dao chém vào lưng và cướp xe máy của anh Dương.

Công an quận Thanh Xuân đang phối hợp cùng phòng PC45, tổ chức điều tra.

Theo Hiệp Hiệp - Bình An/Công An Nhân Dân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dieu-tra-cac-vu-cuop-cuong-doat-tai-san-o-ha-noi-post761592.html