Điều tiết nước ở hồ Định Bình để cắt giảm lũ

Ngày 28.11, Sở NN-PTNT Bình Định tổ chức họp khẩn, đề ra 2 phương án đối phó với mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 9.

Theo ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, căn cứ vào tình hình hiện tại, tỉnh Bình Định áp dụng phương án thứ nhất là sẽ điều tiết lượng nước hồ Định Bình (hồ chứa lớn nhất tỉnh Bình Định, dung tích nước hiện có 139 triệu m3) hiện đang ở mực 84 m xuống mực nước 82 m, đây là mực nước cho phép để an toàn hồ chứa. Nếu đến ngày 30.11, lượng mưa cao lên như dự báo, đồng thời mực nước ở vùng hạ lưu dâng lên báo động 2 thì sẽ dừng điều tiết nước ở hồ Định Bình để cắt lũ. Phương án 2 là hồ Định Bình phải tích đủ nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp năm 2017, khoảng 150 - 180 triệu m3 nước. “Tùy theo diễn biến thời tiết chúng tôi sẽ thực hiện việc tích nước hoặc điều tiết nước tại hồ Định Bình để vừa bảo đảm an toàn hồ chứa vừa đủ nước tưới cho năm 2017. Hiện hồ Định Bình đã tích được 139 triệu m3 nước, đúng như dự báo thì từ ngày 30.11 - 2.12 trên địa bàn có mưa từ 200 - 400 mm, nếu để đến lúc ấy mới điều tiết nước sẽ gây ngập lớn vùng hạ du, do vậy phải tính toán kỹ”, ông Hổ nói.

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dieu-tiet-nuoc-o-ho-dinh-binh-de-cat-giam-lu-769398.html