Điều tâm huyết của Trung tá Vũ Văn Bân

Online - Thực hiện Cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (CVĐ), Trung tá Vũ Văn Bân, Nghiên cứu sinh khóa 25, Hệ Sau đại học được Học viện Hậu cần đề nghị Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

Chúng tôi gặp Trung tá Vũ Văn Bân vào đúng dịp Học viện Hậu cần tổ chức tuyên dương điển hình thực hiện CVĐ; bên hành lang hội trường, trong thời gian ngắn ngủi, anh chia sẻ với chúng tôi về đề tài khoa học có tên: “Biện pháp tổ chức, sử dụng lực lượng hậu cần (LLHC) trong trung đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không (ĐBĐK) ở địa hình trung du”. Đề tài này đã được Hội đồng khoa học Học viện Hậu cần nghiệm thu và đoạt giải nhất hội thi Tuổi trẻ sáng tạo cấp học viện năm 2016.

Trung tá Vũ Văn Bân và các học viên.

Anh say sưa đặt vấn đề như đứng trên bục giảng: Trung đoàn bộ binh tiến công địch ĐBĐK là hình thức chiến thuật tiến công địch ngoài công sự rất cơ bản. Đây là nhiệm vụ nhằm tiêu diệt địch, giữ vững thế trận, tạo điều kiện cho các hoạt động của cấp trên và địa phương phát triển. Để bảo đảm kịp thời, đầy đủ công tác hậu cần cho trung đoàn chiến đấu giành thắng lợi thì phải nghiên cứu đưa ra giải pháp tổ chức, sử dụng LLHC hợp lý.

Để giải quyết vấn đề này, trong đề tài khoa học, anh đã phân tích, làm rõ hình thức chiến thuật trong tác chiến chiến tranh công nghệ cao. Theo anh phân tích ở hình thức chiến thuật này có thể địch sẽ sử dụng khí tài điện tử, vũ khí chính xác, mức độ phá hoại lớn, không loại trừ vũ khí hóa học, sinh học, vi trùng... Đặc điểm này cho thấy chiến tranh công nghệ cao có thời gian tác chiến nhanh hơn, mức độ hủy diệt khốc liệt hơn so với chiến tranh truyền thống. Do vậy, để giải quyết bài toán sử dụng LLHC phù hợp với cách đánh và vũ khí trang bị hiện có của quân đội ta thì người chỉ huy phải có biện pháp sử dụng lực lượng hợp lý, hiệu quả.

Tìm hiểu chúng tôi được biết thêm, trước đây anh còn là chủ nhiệm đề tài khoa học “Tổ chức hệ thống chỉ huy hậu cần chiến dịch tiến công trong tác chiến phòng thủ quân khu”. Năm học 2015 - 2016, anh được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, Học viện Hậu cần tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Trong quá trình theo học lớp đào tạo cao học hậu cần quân sự. anh luôn tích cực, tự giác, khắc phục khó khăn và giành kết quả cao trong học tập. Theo anh, để đạt được kết quả giỏi trong học tập, anh đã xây dựng cho mình phương pháp học tập khoa học. Quá trình học tập phải đề ra mục tiêu cụ thể cho từng môn học và quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu đã xác định. Chính với cách làm khoa học, bài bản, kiên trì nên kết quả thi học phần các môn của anh rất ấn tượng: 100% đạt giỏi, xuất sắc; điểm trung bình chung toàn khóa học đạt 9,27. Anh bảo vệ luận văn thạc sĩ đạt 9,5 điểm.

Trên cương vị là giảng viên Khoa Chỉ huy hậu cần, anh luôn tích cực nghiên cứu, tìm tòi các nguồn tài liệu, cập nhật thông tin để biên soạn các bài giảng đạt chất lượng cao. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Trước mỗi giờ giảng, bài giảng, anh luôn chuẩn bị chu đáo, cụ thể, tỷ mỷ nội dung. Năm học vừa qua anh được Ban giám đốc Học viện Hậu cần công nhận giáo viên dạy giỏi cấp học viện lần 2...

Chia tay Trung tá Vũ Văn Bân, điều ấn tượng mãi trong chúng tôi về anh là tinh thần khắc phục khó khăn, niềm say mê nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học. Chúng ta cùng chờ đợi và chúc anh tiếp tục gặt hái được những thành công mới trên con đường công tác của mình.

Bài và ảnh: MẠNH THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su-nhan-vat/dieu-tam-huyet-cua-trung-ta-vu-van-ban-505806