Diệu Ngọc phải 'vét túi', dùng hết tiền tiết kiệm để chuẩn bị cho HHTG 2016

Đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Thế giới 2016 chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho cuộc thi và scandal phẫu thuật thẩm mỹ cũng như chuyện tình yêu hiện tại.

TIN LIÊN QUAN

Hoa khôi Diệu Ngọc trổ tài nói tiếng Anh trước thềm Hoa hậu ...

Hoa khôi Diệu Ngọc bị tố 'dao kéo', gian xảo: 'Em bị bôi ...

Hoa khôi Diệu Ngọc được cấp phép thi Miss World 2016

Đại diện Việt ở Hoa hậu Thế giới thừa nhận đã chỉnh sửa ...

Lý do Diệu Ngọc khá im ắng trong quá trình chuẩn bị thi Hoa hậu Thế giới 2016?

Tôi không có một ê-kíp nào cả, người hợp tác ở thời điểm hiện tại chỉ là người bạn thân thiết giúp đỡ tôi thôi. Tôi ít khi tham gia showbiz nên cũng không biết nhiều về truyền thông nhưng sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình.

Bạn chuẩn bị gì cho cuộc thi sắp tới?

Trang phục dạ hội tại Hoa hậu Thế giới sẽ do NTK Anh Thư phụ trách. Dù cuộc thi không có phần thi trang phục dân tộc nhưng tôi vẫn mang theo Áo dài để mặc khi tham dự các sự kiện. Mang 50 bộ trang phục cũng khá vất vả vì Ngọc chỉ đi 1 mình nhưng hiện tại ở Mỹ đang rất lạnh nên chỉ áo ấm cũng đã chiếm rất nhiều diện tích vali.

Về phần thi tài năng, tôi sẽ trình diễn đàn bầu hoặc múa. Sở dĩ có 2 sự lựa chọn vì khi thời tiết thay đổi, dây đàn cũng sẽ khác bình thường, không đảm bảo sự hoàn hảo cho bài dự thi thế nên phải chuẩn bị thêm tiết mục múa. Khi đi thi Hoa hậu Thế giới tôi mới quyết định học đàn bầu để mang nét đặc trưng của Việt Nam đến sân chơi quốc tế. Tiết mục múa cũng sẽ rất Việt Nam với hình ảnh con cò mềm mại, uyển chuyển.

Diệu Ngọc đang tích cực chuẩn bị để lên đường sang Mỹ dự thi Hoa hậu Thế giới 2016.

Bạn có gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị Hoa hậu Thế giới 2016 không?

Khó khăn thì rất nhiều. Tôi không xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật và mới vào Sài Gòn gần 2 năm nên không có nhiều mối quan hệ, những người hỗ trợ Ngọc đều là bạn bè thân thiết chứ không phải một ê-kíp nào cả.

Thêm nữa là về vấn đề kinh tế. Tôi có tích góp được một số tiền cho mình và gia đình, nhưng đành lấy khoản này để đầu tư cho cuộc thi.

Diệu Ngọc có thể chia sẻ thêm về dự án từ thiện bạn thực hiện trước thềm Hoa hậu Thế giới 2016?

Dự án nhân ái - xây trường học cho trẻ em miền núi ở Lào Cai là một dự án lớn và Ngọc đã dành rất nhiều tâm huyết vào nó.

Tôi cùng người đẹp Nguyễn Thị Loan từng đi qua khu vực này và có chia sẻ với nhau về dự định quay lại vùng cao làm từ thiện nếu đạt giải và thật sự là tôi đã may mắn chiến thắng Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016. Thế là tôi bắt đầu hành trình nhân ái này và hy vọng dự án sẽ tạo được ấn tượng tốt ở cuộc thi quốc tế.

Thật ra việc xây trường ở vùng cao không khó, chỉ khó trong quá trình vận chuyển. Trường có 3 phòng học, phòng giáo viên và bếp, đây là kết quả cho nỗ lực của tôi, Loan và một số nhà tài trợ.

Bạn nghĩ mình có lợi thế gì so với các đại diện nước khác ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay?

Tôi không dám nói quá nhiều về lợi thế của mình trước cuộc thi khi chưa biết những đối thủ của mình như thế nào. Có thể tiếng Anh của tôi khá tốt so với mặt bằng chung ở Việt Nam nhưng so với thế giới vẫn chưa cao.

Ngọc cao 1,83m nhưng nhiều thí sinh khác cũng có thể hình rất đẹp nên phải đến khi trực tiếp gặp các người đẹp khác mới có được câu trả lời.

Năm ngoái, Lan Khuê đạt top 11, Diệu Ngọc có bị áp lực trước thành công ấy?

Cũng có một chút áp lực vì Khuê năm trước đã làm rất tốt và có 1 vị trí nhất định ở Miss World. Nhưng chính điều này cũng tạo động lực khiến tôi phải cố gắng hết sức, thậm chí nỗ lực gấp đôi để đạt được thành công.

Loan từng đi thi Hoa hậu Thế giới 2014 và cô ấy chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm ở cuộc thi cũng như khuyến khích tôi cứ tự tin thể hiện bản thân.

Phạm Hương cũng từng đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi quốc tế và hiện đang rất thành công trong nước, bạn nghĩ mình học hỏi điều gì từ cô ấy?

Tôi biết Hương từ 2012 khi cùng tham gia 1 cuộc thi và đã vô cùng ấn tượng với Phạm Hương bởi sự tự tin của cô ấy. Ở Hương toát ra thần thái của 1 hoa hậu khiến Ngọc rất khâm phục. Khi Phạm Hương thi Hoa hậu hoàn vũ, cô ấy đã thể hiện rất tốt và để lại ấn tượng mạnh cho mọi người, hy vọng Ngọc cũng sẽ thể hiện tốt như vậy ở cuộc thi sắp tới.

Sau 1 thời gian nỗ lực luyện tập, Diệu Ngọc đã sở hữu body chuẩn.

Có ý kiến cho rằng Ngọc khá trầm, rụt rè và đó là những bất lợi khi đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế, bạn nghĩ sao?

Dù có rụt rè, nhút nhát đến mấy nhưng khi đã là đại diện của phụ nữ Việt ở đấu trường nhan sắc quốc tế rồi thì trọng trách đó bắt buộc tôi phải tự tin hơn, hạn chế điểm yếu và sẵn sàng mọi thứ để thể hiện hết mình.

Gia đình của Diệu Ngọc có vai trò thế nào trong hành trình đến Miss World của bạn?

Ban đầu gia đình không ủng hộ tôi theo con đường nghệ thuật nhưng nhận ra tôi có niềm đam mê quá lớn nên gia đình đã hoàn toàn tin tưởng. Dù sống xa nhà nhưng gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi.

Từ trước đến giờ tôi từng tham gia nhiều cuộc thi và không có cuộc thi nào có người thân bên cạnh, ngay cả đêm đăng quang Hoa khôi áo dài cũng vậy, nhưng tôi không hề thấy buồn vì biết gia đình luôn bên cạnh, theo dõi mọi bước đi của mình.

Diệu Ngọc năm nay 26 tuổi, so với khung tuổi ở Hoa hậu Thế giới thì khá lớn, bạn có nghĩ đây là một bất lợi?

Nhiều người cũng nói đây là một hạn chế nhưng tôi không thấy vậy vì năm nay có nhiều thí sinh cũng ở độ tuổi 25, 26 và biết đâu sẽ có sự khác biệt thì sao? Tôi nghĩ người chiến thắng nên là một cô gái trưởng thành, chín chắn, hiểu rõ sứ mệnh của mình chứ không phải một cô gái tuổi teen xem cuộc thi này như đơn thuần là một cuộc chơi.

Đại diện quốc gia ở một cuộc thi lớn như Hoa hậu Thế giới có thể là một cuộc chơi, một trải nghiệm đáng nhớ nhưng với tôi nó còn phải mang tinh thần chiến đấu nữa.

Thật ra khi đi thi Hoa khôi Áo dài, tôi cũng suy nghĩ nếu đăng quang mình đã 26 tuổi thì cơ hội có cao hay không? Vì từ trước đến nay, chưa có người đẹp nào ở Việt Nam đăng quang hoa hậu khi đã 26 tuổi cả vậy thì mình sẽ làm cho có.

Dù kết quả có như thế nào thì Hoa hậu Thế giới 2016 sẽ là cuộc thi sắc đẹp cuối cùng mà tôi tham gia và hy vọng đây sẽ là kỉ niệm thật đẹp trong đời mình.

Bạn không thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện như những người đẹp khác, lý do vì sao?

Trở thành hoa hậu giống như là một số mệnh vậy chứ bản thân tôi không mong muốn tham gia showbiz để được nổi tiếng hay đi dự sự kiện để nhiều người biết đến.

Hơi bất thường một tí nhưng tôi có đam mê làm hoa hậu nhưng lại không thích tham gia hoạt động showbiz quá nhiều (cười). Một lý do nữa là vì phải bận rộn chuẩn bị cho Hoa hậu Thế giới nên tôi cũng không xuất hiện quá nhiều trước công chúng.

Tôi thích viết và ấp ủ ra mắt một quyển sách của riêng mình. Cuộc đời mình phải có gì đặc biệt mới viết được chứ và hành trình đến Hoa hậu Thế giới sẽ là một câu chuyện hay.

Đăng quang Hoa khôi Áo dài đã mang đến cho bạn nhiều thứ, đúng chứ?

Quả thật đăng quang Hoa khôi Áo dài 2016 đã mang đến cho tôi rất nhiều thứ, những cơ hội, các mối quan hệ và quan trọng nhất là sự tự tin. Tôi từng rất tự ti về vẻ đẹp của mình khi vừa cao, vừa 'đô', lại có thời gian rất tròn nữa dù biết mình có kiến thức, phong thái riêng. Sau cuộc thi, tôi tự tin hơn rất nhiều và chỉ đơn giản nghĩ mình đẹp và phải biết tận dụng để trở nên đẹp hơn.

Gặp scandal về phẫu thuật thẩm mỹ ngay trước thềm Hoa hậu Thế giới, bạn có gặp khủng hoảng không?

Dù đã cố gắng hạn chế những scandal không hay nhưng nó lại đến bất ngờ và quá sớm khiến tôi có một chút khủng hoảng. Câu chuyện riêng tư tôi cũng không muốn phân trần quá nhiều trên facebook hay mặt báo, chỉ những người trong cuộc hiểu rõ nội tình nhưng tôi muốn khẳng định rằng mình chỉ làm răng chứ không hề chạm đến 'dao kéo'.

Sau khi đăng quang Hoa khôi Áo dài, tôi ra Lào Cai với dự án nhân ái, khi trở về Hà Nội thì một người chị thân thiết khuyên nên làm răng để có nụ cười đẹp hơn. Hơn nữa, việc sửa răng không phải là 'dao kéo' và vẫn được chấp nhận ở Hoa hậu Thế giới.

Thời tiết ở Mỹ hiện khá lạnh, điều này có ảnh hưởng đến bạn?

Vấn đề thời tiết không khiến tôi lo lắng vì tôi thích phượt và từng đến những nơi khắc nghiệt hơn. Tôi từng leo núi Everest, đi bộ rất nhiều và nhiệt độ trên núi là -20 độ. Sau khi thi xong, tôi muốn chinh phục hang Sơn Đoòng.

Đây là chủ đề nhiều người quan tâm, Diệu Ngọc hiện đã có bạn trai chưa? Chiều cao có quan trọng trong việc tìm người yêu của bạn không?

Tôi đã từng trải qua 1 mối tình hơn 4 năm, từ lúc còn là sinh viên cho đến khi ra trường, cũng tính đến chuyện kết hôn nhưng lại chia tay vì có lẽ duyên chưa tới.

Từ nhỏ tôi đã thích được trở thành hoa hậu, nhưng khi yêu, anh ấy không thích tôi tham gia showbiz, tôi cũng từng nghĩ sẽ an phận, lấy chồng rồi lo cho gia đình nên không thi cuộc thi nào. Sau khi chia tay tôi mới tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Hiện tại, tôi đang tập trung cho sự nghiệp trước. Khi yêu bản thân mình thường xác định chuyện lâu dài nhưng hiện vẫn chưa tìm được ai phù hợp. Ngọc không tính chuyện tương lai quá xa, khi nào duyên đến thì mình đón nhận thôi.

Thật ra, trước đây tôi muốn người yêu phải cao hơn, còn bây giờ tôi đặt tiêu chuẩn ít nhất phải cao bằng mình đấy (cười). Tuy nhiên khi đã yêu thì chiều cao và ngoại hình không quá quan trọng nữa mà cần nhất là người ấy phải biết lắng nghe mình. Một người phụ nữ đẹp, có kiến thức có quyền chọn người đàn ông phù hợp với mình chứ.

Cảm ơn Diệu Ngọc! Chúc bạn thành công trong cuộc thi sắp tới.

Theo Hiyou/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/dieu-ngoc-phai-lay-tien-tiet-kiem-de-chuan-bi-cho-hh-the-gioi-2016.html