Điều gì quyết định tương lai hợp tác giữa Nga và Mỹ về Syria

Nga, Mỹ và Liên Hợp Quốc hy vọng tìm được tiếng nói chung để giải quyết tình trạng khủng hoảng tại Syria trong cuộc gặp gỡ sắp tới.

Sputnik News (Nga) ngày 27/7 đã tổ chức một cuộc thảo luận về vấn đề này với Giám đốc điều hành công ty phân tích rủi ro quốc tế Daniel Wagner.

“Để có thể tạo được thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về vấn đề Syria, chúng ta cần phải sử dụng những điểm mạnh, khả năng tốt nhất của cả hai bên. Nhưng câu hỏi đặt ra là, mục đích của hai bên tại Syria là gì? Nếu cả Moscow và Washington cùng xác định được mục đích cuối cùng mà họ muốn nhìn thấy ở Syria, thì tương lai của đất nước Trung Đông này sẽ rất tốt đẹp”, ông Daniel Wagner đưa ra lời nhận định với Sputnik.

Tương lai Syria phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của hai ông lớn Nga - Mỹ.

Chuyên gia Wagner đưa ra dẫn chứng, chỉ còn 6 tháng nữa chính quyền Tổng thống Obama chính thức mãn nhiệm và đó chính là lý do dấy lên lo ngại về một thỏa thuận “chết yểu”.

“Chúng ta không có bất cứ thứ gì có thể đảm bảo liệu kế hoạch đó được thực hiện trong bao lâu, ai chỉ huy, quyết định nó. Tôi thực sự hoài nghi về kết quả này”, ông Wagner nhấn mạnh.

Đưa ra dự báo về tương lai của Syria nếu một trong hai ứng cử viên của đảng Dân chủ hoặc Cộng hòa thắng cử, nhà phân tích này cho rằng: “Cựu Ngoại trưởng Mỹ là người hiếu chiến, nhưng bà ấy lại luôn hoài nghi về sự hợp tác với Nga. Còn vị tỷ phú Donald Trump, ông ấy rất thú vị và có “cảm tình” đặc biệt với người đứng đầu Nga. Nếu cho tôi được quyền trả lời câu hỏi đó (ai sẽ là người tiếp tục thực hiện thỏa thuận) thì tôi nghĩ rằng ông Trump sẽ là người giúp thỏa thuận này được thực hiện”.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi triệu tập một vòng đàm phán mới về tình hình Syria càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh, đại sứ Liên Hợp Quốc tại Syria Staffan de Mistura đến nay vẫn chưa thể có danh sách tất cả những người tham gia vào việc hình thành tương lai của Syria.

Ông Lavrov cũng cho biết là đã thảo luận các biện pháp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry để thỏa thuận Nga-Mỹ về Syria có thể được thực hiện.

Về phía mình Ngoại trương Mỹ John Kerry cũng ghi nhận sự tiến bộ trong các cuộc đàm phán với Nga về hợp tác quân sự. Ông hy vọng “thỏa thuận này sẽ giúp chia sẻ thông tin tình báo và mục tiêu cũng như là cơ hội tốt nhất để hạn chế các cuộc chiến đã khiến hàng ngàn thường dân Syria phải rời bỏ đất nước đi lánh nạn”.

Hồi tháng 2/2016, một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria do Nga - Mỹ làm trung gian đã được ký kết. Song thỏa thuận này cũng đưa ra yêu cầu, các nhóm khủng bố như IS, al-Nusra Front, không phải không nằm trong nội dung của thỏa thuận.

Phương Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dieu-gi-quyet-dinh-tuong-lai-hop-tac-giua-nga-va-my-ve-syria-a252149.html