Điều chỉnh thời gian cấm dừng, đậu xe trên đường Phạm Ngũ Lão

SGTT.VN - Sau khi hiệp hội Du lịch TP.HCM gửi kiến nghị xem xét lại quy định việc cấm dừng, đậu xe trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) gây khó khăn cho hoạt động của các khách sạn, doanh nghiệp lữ hành phục vụ khách du lịch (SGTT đã đưa ngày 3 và 5.4), UBND TP.HCM và sở Giao thông vận tải TP.HCM đã có sự điều chỉnh về thời gian; theo đó, cấm dừng, đậu xe trong giờ cao điểm trên đường Phạm Ngũ Lão (đoạn từ đường Nguyễn Thị Nghĩa đến đường Đỗ Quang Đẩu) từ 7 giờ đến 8 giờ sáng và từ 17 giờ đến 18 giờ chiều mỗi ngày.

Về lâu dài, sở Giao thông vận tải TP.HCM sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, nghiên cứu phương án mở làn xe trên lề đường Phạm Ngũ Lão phía công viên 23.9 (bên trong hàng cây xanh hiện hữu) theo hướng Nhà nước và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú cùng làm để giải quyết nhu cầu lên xuống khách du lịch cho các doanh nghiệp này.

Các Ngọc

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/thoi-su/176857/dieu-chinh-thoi-gian-cam-dung-dau-xe-tren-duong-pham-ngu-lao.html