Diệp Hồng Đào chưa bao giờ nghi ngờ Ngô Quang Hải

Hơn hai năm sống chung, tôi chưa bao giờ phải lo lắng, nghi ngờ khi anh bước ra khỏi nhà.

Rất khó để có cuộc hẹn với vợ đạo diễn Ngô Quang Hải - Diệp Hồng Đào bởi cô hạn chế tiếp xúc truyền thông. Thi thoảng mới thấy người đẹp miền Tây đồng hành cùng đạo diễn Mùa hè lạnh ở các sự kiện showbiz.

Dù vậy, trong lần tình cờ trò chuyện, người đẹp 24 tuổi khá thoải mái chia sẻ về cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn mà cô và ông xã đang vun đắp.

Bán hàng online vì quá nhàn hạ

- Sau gần ba năm kết hôn và có con với đạo diễn Ngô Quang Hải, cuộc sống gia đình của chị hiện nay thế nào?

- Tôi không phải là người của showbiz. Tôi chỉ tham gia vài cuộc thi nhan sắc nhỏ và được nhắc đến. Cho đến khi kết hôn với anh Hải thì mọi người để ý nhiều hơn. Bản thân tôi không muốn xuất hiện quá nhiều một phần vì ông xã, một phần vì không muốn gây tổn thương cho một số người đang dõi theo cuộc sống của vợ chồng tôi.

Có lẽ tôi sinh ra để hưởng sự an nhàn, bình yên nên bằng lòng với cuộc sống thực tại.

Mỗi sáng tôi thức dậy, tận hưởng không khí trong lành, uống một chén trà, hay chuẩn bị bữa sáng cho chồng, con trai là bản thân đã thấy mãn nguyện và hạnh phúc.

Tôi sinh ra không phải để sân si hay ganh đua, nên tự thấy mình hài lòng với những gì đang có.

Vợ chồng Diệp Hồng Đào và đạo diễn Ngô Quang Hải

- Trước khi yêu chị, Ngô Quang Hải nổi tiếng là đạo diễn hào hoa, từng vướng tin đồn tình cảm với Phương Mai, Thủy Top, Midu... Ông xã tạo niềm tin cho chị thế nào trong cuộc sống hôn nhân?

- Ban đầu tôi thấy hơi lạ khi nghe những tin đồn. Hơn hai năm sống chung, tôi chưa bao giờ phải lo lắng, nghi ngờ khi anh bước ra khỏi nhà.

Tôi cảm ơn anh vì đã mang đến cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng. Một người phụ nữ có gia đình như tôi chỉ cần như vậy là đủ để an tâm chăm lo hậu phương vững chắc.

- Chị đang ở độ tuổi 24 xuân xanh, trong khi ông xã ở ngưỡng 50, đã bao giờ mâu thuẫn gia đình nảy sinh vì khoảng cách thế hệ?

- Anh Hải là người trẻ trung so với tuổi và vẻ ngoài. Anh ấy hài hước, đôi khi rất trẻ con.

Nếu anh kết hôn với người bằng tuổi hay nhỏ hơn vài tuổi thì sẽ thấy khoảng cách thế hệ khá rõ. Nhiều lúc, tôi còn già hơn anh trong suy nghĩ, quan điểm.

Có lẽ lối sống tích cực và sự vui vẻ giúp anh trẻ lâu. Anh hay trách tôi: “Tại sao em cứ tối ngày suy nghĩ”. Anh khuyên không phải nghĩ ngợi nhiều đến những vấn đề khó giải quyết, cuộc sống vốn sẵn phức tạp.

- Việc làm phim của Ngô Quang Hải trong một vài năm nay không mấy thuận lợi, trong khi đó, chị kiêm thêm công việc bán hàng online, điều này dễ khiến nhiều người cho rằng gia đình chị gặp khó khăn tài chính, chị sẽ nói gì?

- Như nhiều người vẫn nói, cuộc sống trên facebook là ảo. Đôi khi tôi chia sẻ cảm xúc của mình một cách vô tư. Tôi bán hàng online cũng là sở thích.

Tôi thấy vui và có thể thư giãn nên đăng tải một số hình ảnh. Ví dụ, khi gia đình dùng yến, tôi đăng lên trang cá nhân rao bán, nếu ai có nhu cầu sẽ cung cấp. Tôi không phải lo lắng chuyện kiếm tiền. Cuộc sống hàng ngày rất nhàn hạ, sáng đưa con đi học, chiều lo việc nhà.

Vì thế, đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt và nghĩ mình làm thêm gì đó cho vui. Bán hàng online là việc nhỏ mà tôi hứng thú. Đây không phải công việc chính, hay mang lại nguồn kinh tế.

Vợ chồng tôi sống thoải mái. Ông xã vẫn là trụ cột đáng tin tưởng. Lúc yêu nhau tôi cũng không biết nghề đạo diễn là gì. Đến bây giờ, tôi thật sự không rõ lắm về công việc của chồng. Anh làm phim vẫn có những mối quan hệ hợp tác, có nhà đầu tư hỗ trợ.

Tôi chỉ biết anh rất vất vả, thường xuyên phải thức đêm làm việc. Thấy anh làm việc cực nhưng kết quả không như mong đợi, không làm vừa lòng khán giả, bị khiển trách, tôi xót xa lắm.

Ông xã khuyến khích đóng phim

- Được nhận xét là gương mặt triển vọng của showbiz Việt, nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối khi chị “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Đã bao giờ chị hối hận về quyết định lập gia đình sớm?

- Thay vì tiếc nuối cho tôi, mong mọi người hãy chúc mừng, bởi tôi đang có một cuộc sống an nhàn, thư thái đúng mong muốn. Nhiều phụ nữ thành công nhưng thiếu may mắn trong hôn nhân.

Họ khao khát có một gia đình ấm cúng, một cuộc sống bình dị. Vật chất chỉ là hương vị, quan trọng là tinh thần mình thế nào. Tôi nghĩ mình là người may mắn.

- Khi cuộc sống gia đình ổn định, Ngô Quang Hải có khuyến khích chị trở lại với showbiz?

- Anh Hải vẫn hay hỏi tôi: “Hay bố làm phim để mẹ đóng nhé!”, nhưng vốn tính rụt rẻ, nhút nhát, tôi nghĩ mình không phù hợp để làm diễn viên.

Cũng có nhiều phim muốn mời mình đóng nhưng tôi đều từ chối khéo. Ông xã không ép buộc tôi phải làm gì, anh ủng hộ chọn lựa của vợ, anh khuyến khích tôi đóng phim.

- Bị chê là kém chỉn chu, xuề xòa mỗi khi cùng chồng xuất hiện ở sự kiện, chị cải thiện hình ảnh thế nào?

- Trước đây, tôi suy nghĩ đơn giản là xuất hiện cùng chồng tại một họp báo phim thì người ta chỉ chụp hình đạo diễn, diễn viên.

Tôi không nghĩ mình cũng được quan tâm. Sau lần đó, tôi để ý hơn hình ảnh, trang phục của mình. Tôi cũng ít khi xuất hiện ở sự kiện nên dành thời gian ở mức vừa phải để chỉn chu lại vẻ ngoài.

Zing

Nguồn SaoOnline: http://saoonline.vn/ngoi-sao/diep-hong-dao-chua-bao-gio-nghi-ngo-ngo-quang-hai-118924.html