Diễn viên 'Ngôi nhà hạnh phúc' Hàn Quốc sau 13 năm

Bi (Rain) kết hôn với "ngọc nữ màn ảnh" Kim Tae Hee, Song Hye Kyo, Han Eun Jung, Kim Sung Soo vẫn độc thân.

"Ngôi nhà hạnh phúc" (tên gốc: "Full house") dài 16 tập, phát sóng năm 2004. Phim từng tạo nên cơn sốt khắp châu Á, mở đầu trào lưu phim tình cảm hài của Hàn Quốc. Nhiều nước châu Á như Thái Lan, Việt Nam... đã mua bản quyền làm lại phim.

Phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của nữ họa sĩ Won Soo Yeon. Nhân vật chính là Han Ji Eun (trái). Cô sống một mình trong ngôi nhà do người cha quá cố thiết kế. Một ngày kia, hai người bạn thân của Ji Eun lừa cô ra nước ngoài bằng cách tặng cô một chuyến du lịch miễn phí giả tới Hong Kong. Nhân lúc Ji Eun vắng mặt, họ bán nhà của cô.

* Nhạc phim "Ngôi nhà hạnh phúc"

Ở Hong Kong, Ji Eun nhiều lần đụng độ diễn viên Lee Young Jea (phải) và phải vay tiền anh để trang trải chi phí sống. Khi về nước, cô phát hiện bạn thân đã bán nhà của mình cho chính Lee Young Jea. Ji Eun buộc phải ở lại làm giúp việc để trả nợ. Sau khi Young Jea cầu hôn Kang Hye Won không thành, anh đề nghị Ji Eun ký hợp đồng hôn nhân để lấy lại thể diện. Điều kiện khi hợp đồng kết thúc là cô sẽ nhận lại căn nhà. Dần dần, họ nảy sinh tình cảm.

* Song Hye Kyo vào vai nữ nhà văn tốt bụng

Trước "Ngôi nhà hạnh phúc", Song Hye Kyo từng được biết đến qua loạt phim "Mối tình đầu" (1996), "Áo cưới" (1997), "Tôi là ai" (1998), "Trái tim mùa thu" (2000)... Cô thường gây ấn tượng với những vai diễn có số phận bất hạnh. Khi hóa thân thành Ji Eun - nữ nhà văn vui vẻ, hài hước trong "Ngôi nhà hạnh phúc", Hye Kyo đã xóa được mác "nữ hoàng phim bi". Nhân vật Han Ji Eun của cô còn tạo ra nhiều xu hướng thời trang của thập niên 2000 như áo khoác lửng, kiểu buộc tóc hai bên.

Sau thành công của "Ngôi nhà hạnh phúc", Song Hye Kyo không đóng phim ồ ạt mà chọn lựa kịch bản tốt để tham gia. Cô trở lại màn ảnh với "Thế giới họ đang sống" (2008), "Gió mùa đông năm ấy" (2013). Đặc biệt, bộ phim "Hậu duệ mặt trời" cô đóng vai chính gây sốt toàn châu Á hồi đầu năm ngoái. Ở tuổi 36, Song Hye Kyo vẫn giữ được nét đẹp trong sáng như thuở mới vào nghề.

Song Hye Kyo từng yêu tài tử Lee Byung Hyun và Huyn Bin. Hiện tại, nữ diễn viên độc thân.

* Bi (Rain) vào vai chàng diễn viên nổi tiếng

Bi (Rain) tên thật là Jung Ji-hoon, sinh năm 1982. Anh khởi nghiệp với vai trò vũ công, ca sĩ. Vai chàng diễn viên Young Jae trong "Ngôi nhà hạnh phúc" giúp anh trở thành ngôi sao toàn châu Á. Rain từng sáu lần góp mặt trong đề cử những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí "Time". Anh lọt vào top 100 năm 2006, 2011 và là người châu Á đầu tiên đạt thành tích này.

Rain từng tổ chức nhiều tour diễn thành công tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Anh cũng tham gia đóng phim "Speed Racer" (2008) và "Ninja Assassin" của Hollywood (2009). Rain thực hiện nghĩa vụ quân sự từ tháng 10/2011 đến tháng 7/2013.

Những năm gần đây, anh tham gia phim điện ảnh "The Prince" (2014), phim truyền hình "Cô nàng đáng yêu" (2014), "Người tình kim cương" (2015) "Quý ông trở lại" (2016)... nhưng đều không vượt qua thành công của "Ngôi nhà hạnh phúc".

Rain hẹn hò nữ diễn viên Kim Tae Hee từ năm 2012. Sau 5 năm yêu đương, hai người tổ chức đám cưới hồi tháng một. Hiện vợ anh mang bầu bốn tháng.

* Han Eun Jung vào vai nhà thiết kế thời trang xinh đẹp

Trong "Ngôi nhà hạnh phúc", Han Eun Jung vào vai Kang Hye Won - cô bạn "thanh mai trúc mã" của Young Jae. Hye Won từng được Young Jae cầu hôn nhưng cô từ chối. Sau này, cô lại xen vào mối quan hệ của Young Jae - Ji Eun.

Sau bộ phim, Han Eun Jung được yêu mến nhờ gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm và lối diễn xuất tự nhiên.

Cô từng tham gia phim "Cuộc sống tươi đẹp" (2005), "Seoul 1945" (2006), "Người tôi yêu" (2007). Năm 2010, cô hóa thân thành nàng hồ ly xinh đẹp trong phim "Tale of the Fox's Child". Đây là vai chính đáng chú ý của cô. Hiện người đẹp sinh năm 1980 vẫn độc thân.

* Kim Sung Soo vào vai chàng doanh nhân lịch lãm

Kim Sung Soo sinh năm 1973. Anh từng là người mẫu. Trong "Ngôi nhà hạnh phúc", anh vào vai Min Hyuk, bạn thân Young Jae và là người thầm yêu trộm nhớ Ji Eun. Kim Sung Soo được khán giả yêu mến bởi gương mặt điển trai, phong thái lịch lãm.

Sau "Ngôi nhà hạnh phúc", Kim Sung Soo tham gia một số phim như "Truyền thuyết Jumong" (2006), "Quý cô thất thường" (2014), "Lửa yêu còn cháy" (2014)… Ngoài ra, anh còn là gương mặt quen thuộc trong nhiều game show truyền hình Hàn Quốc. Tài tử 44 tuổi chưa lập gia đình.

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/dien-vien-ngoi-nha-hanh-phuc-han-quoc-sau-13-nam-181992/