Diễn viên Lương Giang bán tranh để làm từ thiện

Một tháng sau triển lãm tranh sơn dầu “Thu Xanh”, diễn viên Lương Giang đã dùng toàn bộ số tiền bán tranh (hơn 200 triệu đồng) dành tặng 31 trường tiểu học tại Lào Cai.

Họa sĩ Lương Giang đã ủng hộ 2000 áo ấm cho 2000 em học sinh cùng với hơn 1300 đầu sách, truyện tranh cho 12 thư viện của 12 trường tiểu học ở Lào Cai.

Nhiều học sinh xin chữ ký của diễn viên Lương Giang.

Nữ nghệ sĩ cho biết: “Lào Cai là quê hương của tôi, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Khi tôi chưa được 1 tuổi thì bố mẹ chia tay. Mẹ tôi tâm sự nhà tôi lúc đó nghèo lắm, nhiều khi không có đủ ăn cho tôi. Trong lúc khó khăn đó, mẹ con tôi đã được những người thân trong gia đình, những người bạn, cô giáo đã hỗ trợ giúp đỡ hai mẹ con tồn tại và có được thành công như ngày hôm nay".

“Cả đời tôi sẽ luôn biết ơn mảnh đất này. Hơn ai hết, tôi thấu hiểu sự khó khăn của nhiều em nhỏ miền núi khi trải qua cái đói, cái rét và khi không được tới lớp học. Tôi mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn đến với những em nhỏ thông qua sự góp sức nhỏ bé của mình” – Lương Giang chia sẻ thêm.

Cô giáo của trường chụp ảnh cùng diễn viên, họa sĩ Lương Giang

Cô giáo Ma Thị Xuân - Hiệu trưởng trường tiểu học Phố Ràng 1, Bảo Hà, Lào Cai bày tỏ sự xúc động và vui mừng khi những món quà thiết thực.

“Hôm nay chúng ta không chỉ trao cho các em áo ấm mà lớn lao hơn là trao cho các em sự cảm thông, yêu thương và chia sẻ. Đây sẽ là kí ức khắc sâu vào tuổi thơ các em về nghĩa cử cao đẹp về đạo lý dân tộc” – cô giáo Xuân nói.

Lương Giang phát quà cho trẻ em.

2000 phần quà gồm áo ấm và sách, truyện, bánh kẹo với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng là một phần số tiền được trích từ số thù lao các hoạt động nghệ thuật của họa sĩ Lương Giang trong năm qua.

Cô mong muốn được chia sẻ và góp phần nào đó mang chút ấm áp cho các em nhỏ khó khăn nơi vùng cao.

Dương Cầm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dien-vien-luong-giang-ban-tranh-lam-tu-thien-post695811.html