Ngôi trường mầm non tiền tỉ ở Quảng Ngãi vừa sử dụng đã hỏng

Trường Mẫu giáo Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vừa đưa vào hoạt động được 6 tháng nhưng nhiều hạng mục đã xuống cấp. Đáng nói, tổng kinh phí đầu tư xây dựng của công trình gần 10 tỉ đồng và do UBND huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư.

 Trường Mầm non Nghĩa Kỳ (Quảng Ngãi).

Trường Mầm non Nghĩa Kỳ (Quảng Ngãi).

Trường Mầm non Nghĩa Kỳ được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 10 tỉ đồng gồm nhiều hạng mục. Chủ đầu tư của công trình là UBND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) với vốn hơn 3.5 tỉ đồng và do Công ty Cổ phần Hoàng Ân Quảng Ngãi là đơn vị thi công xây dựng.

Tháng 9.2018, trường Mầm non Nghĩa Kỳ được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, nhiều hạng mục của công trình đã bắt đầu xuống cấp, trong đó, có nhiều vết nứt trên tường, trụ cột của khu nhà chính 2 tầng, nhất là công trình nhà vệ sinh, giếng nước.

Hiệu trưởng trường Mầm non Nghĩa Kỳ - cho hay: Khi mới đưa vào sử dụng, giếng có hoạt động nhưng rất ít nước. Sau một thời gian giếng không bơm được nữa. Để có được nước sinh hoạt, nhà trường phải bơm nước từ nhiều hạng mục rồi chứa trong các thùng nhựa.

Để an toàn và đảm bảo không cho trẻ đến gần các thùng chứa nước, các cô giáo trong trường thường xuyên canh chừng. Sau khi sử dụng nước xong thì đóng kỹ các cửa lại.

Hơn nữa, công trình vệ sinh hiện chỉ còn 3 cái dùng được. Tuy vậy, số lượng trẻ đông nên các em phải sử dụng luân phiên. Sau buổi học, các cô giáo phải ở lại xử lý tạm thời các bồn vệ sinh để đảm bảo vệ sinh cho ngày học hôm sau.

Bên cạnh đó, theo quan sát bằng mắt thường thì có thể thấy rõ nhiều vết nứt ở các tấm tường, cột và vết sụt lún.

Một vết nứt trên bức tường của trường Mầm non Nghĩa Kỳ. Ảnh: H.P

Ông Lê Trung Thành - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) - xác nhận có xảy ra tình trạng hư hỏng một số hạng mục của trường Mẫu giáo Nghĩa Kỳ do UBND huyện là chủ đầu tư.

“Sau khi nhận được báo cáo của trường Mầm non Nghĩa Kỳ, UBND huyện đã lập ngay đoàn kiểm tra để đi xác thực hư hỏng tại công trình này. Trước mắt, chúng tôi sẽ chỉ đạo đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục để đảm bảo sự an toàn sinh hoạt trong toàn trường.

Công trình còn trong thời gian bảo hành nên đơn vị thi công phải có trách nhiệm sửa chữa, bảo hành công trình. Quan điểm của huyện là phải triệt để đảm bảo an toàn. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành để điều tra nguyên nhân để tiến hành xử lý trách nhiệm các tổ chức và cá nhân liên quan…” - ông Thành nói.

Đ.V

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/ngoi-truong-mam-non-tien-ti-o-quang-ngai-vua-su-dung-da-hong-666707.ldo