Diễn viên Hoàng Yến kết hôn lần 4: Không sẻ chia thì đừng 'ném đá'

Sau đám cưới lần thứ 4, diễn viên Hoàng Yến được biết đến với danh xưng người đẹp '"lẳng lơ" nhất màn ảnh Việt. Cô nhận không ít "gạch đá" sau những tuyên ngôn gây sốc về tình yêu, hôn nhân... nhưng sau cùng, người ta chợt nhận ra, Hoàng Yến có nỗi niềm và lý lẽ riêng.

Ngoài những vai diễn quen mắt trên màn ảnh, ai gặp Hoàng Yến ngoài đời hẳn sẽ ấn tượng mãi với vẻ trẻ trung, nhí nhảnh hơn độ tuổi 7x và đặc biệt là ánh mắt, khóe miệng cười phảng phất nét "thị Màu" không thể nào che giấu.

Cô kết hôn sớm, khi chưa đầy 20 tuổi nên giờ các con đã lớn, nếu sớm lập gia đình như mẹ chắc Hoàng Yến đã lên chức bà ngoại. Đó cũng lý do nhiều người không chấp nhận chuyện Hoàng Yến lần lượt đi qua 4 cuộc hôn nhân. Người ta chẳng ngần ngại "ném đá" cô lẳng lơ, thiếu những đức tính như vị tha, cam chịu như bao người phụ nữ khác.

Nhiều lần phỏng vấn nữ diễn viên, chúng tôi ấn tượng về Hoàng Yến bởi những tình tiết đặc biệt về đời sống: Các con gái đều có vẻ "chín chắn" hơn mẹ, tấm lòng hiếu thảo đến mức "tôn sùng" của Hoàng Yến với cha mẹ, mẹ chồng cũ của cô xưng "mẹ - con" với chồng mới và dặn anh hãy chăm sóc, thương yêu vợ.

Khi bị "truy vấn" về chuyện kết hôn nhiều lần, Hoàng Yến thẳng thắn chia sẻ rằng cô đâu có "cướp chồng" ai, kết hôn không hợp hoặc chồng có người phụ nữ khác thì khẳng khái chia tay chứ không chấp nhận "đồng sàng dị mộng", "kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng" hay vin vào cái lý do muôn thuở là cố sống với nhau "vì con" như bao người vợ khác. Và sau những lần "đậu phải cành cong", người ta thấy Hoàng Yến vẫn miệt mài lao động, hết đóng phim lại diễn tiểu phẩm hài, quảng cáo, tối ngày "tham công tiếc việc" đi diễn, nuôi các con khôn lớn đồng thời vẫn "mải mê chinh chiến, yêu đương".

Vợ chồng diễn viên Hoàng Yến

Cách đây chưa lâu, nữ diễn viên từng gây sốc khi chẳng ngần ngại nói với con gái: "Đàn ông về cơ bản là đểu" nhưng cô cũng nhấn mạnh đàn ông đểu như thế nào lại do người đàn bà ở bên cạnh có biết phát huy cái tốt ở họ hay không. Cũng vì ý này mà nhiều người quay sang hoài nghi vì sao Hoàng Yến liên tục trải qua đổ vỡ? Nguyên do bởi cô gặp phải người đàn ông đểu hay chính bản thân không đủ tình yêu thương với bạn đời. Thực tế, trong cuộc sống này, không thiếu những người phụ nữ, đàn ông quen đổ lỗi cho hoàn cảnh mà quên rằng hoàn cảnh đôi khi là tấm gương phản chiếu cách ứng xử của họ.

Dù xã hội hiện đại song câu chuyện kết hôn đến lần thứ 4 của diễn viên Hoàng Yến vẫn là vấn đề thu hút nhiều tranh cãi mà chủ yếu là nỗi hoài nghi, ác cảm. Bản thân Hoàng Yến thì hoàn toàn ngược lại, cô đang lâng lâng trong hạnh phúc mà theo nữ diễn viên mô tả thì như yêu lần đầu, như kết hôn lần đầu. Điều Hoàng Yến khiến nhiều người suy ngẫm là cô không lý giải việc mình trải qua đổ vỡ bằng cách nhận về hai từ "lận đận" mà khẳng định bản thân luôn trân trọng tình yêu, yêu đến tận cùng.

Dư luận đã "lo thay" Hoàng Yến nào một người đàn bà như thế sẽ dạy con thế nào, liệu cô có đủ sức hấp dẫn để "giữ chân" người chồng mới là "phi công trẻ" hay không, cha mẹ người thân của cô có cảm thấy ngại ngần, xấu hổ với "hồ sơ tình ái" của nữ diễn viên...

Hai con gái nữ diễn viên trong ngày cưới của mẹ

May mắn thay cho Hoàng Yến, tất cả những chuyện thiên hạ đang "lo thay" kia, cô đều chu toàn với tấm lòng thiết tha, đa cảm. Dù cuộc sống nhiều biến động, cha mẹ nữ diễn viên vẫn luôn tin vào bản lĩnh tồn tại vững vàng trước mọi sóng gió cuộc đời của con gái mình. Trong một lần trò chuyện cùng chúng tôi, sau cơn đổ vỡ, đôi mắt Hoàng Yến long lanh nước nhưng cứng cỏi lạ thường, cô nói: "Bố tôi mất đã hơn 10 năm, trước đây ông hay dạy tôi: Dù ngã ở đâu và đau thế nào con cũng phải đứng dậy ngay tại chỗ đó. Tuyệt đối không được nằm để cảm nhận nỗi đau. Hãy cứ bước đi và mang theo lòng đôn hậu, con sẽ không phải ân hận vì những việc làm của mình".

Còn hai cô con gái đang tuổi vị thành niên của nữ diễn viên thì luôn tự hào về mẹ. Cô con gái đầy Yến My đầy cá tính tự tin, vững vàng, là Miss Tài năng của cuộc thi Miss teen 2011 khi vừa tròn 18 tuổi, Quán quân của cuộc thi Đại sứ tài năng. Con gái thứ hai Yến Minh nhiều năm liền là học sinh giỏi, đang theo học lớp quốc tế. Chia sẻ về quan điểm dạy con, nữ diễn viên thẳng thắn nhận định: Sai lầm của nhiều người, là hay dùng quyền làm bố, làm mẹ để ngăn cấm, cản con không được thế này, thế kia mà quên mất việc giải thích cho con biết vì sao nó bị cấm. Hoàng Yến chưa bao giờ dùng một từ cấm với 2 con gái mà bằng tình yêu và sự bao dung của tình mẹ, cô luôn đồng hành bên các con như một người bạn lớn.

Mối quan tâm đặc biệt của dư luận là người chồng thứ 4 trước khi đến với Hoàng Yến chưa một lần kết hôn kia có là bến đỗ cuối cùng hay không. Họ yêu nhau thật lòng hay ngộ nhận và thực dụng? Mối băn khoăn này có lẽ chính người trong cuộc cũng chẳng trả lời được dù họ luôn ấp ủ trong lòng niềm hy vọng, thậm chí hy sinh.

Tác giả tiểu thuyết "Trăm năm cô đơn" - nhà văn Gabriel Garcia Marquez từng để đời bằng nhận định kiệt xuất về hôn nhân như thế này: "Điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định".

Hạnh phúc là điều mọi người nhận ra trong ánh mắt, nụ cười, những tuyên ngôn tình yêu như muốn cả thế giới biết "Tôi đang yêu" khi đối diện với Hoàng Yến bây giờ nhưng hãy cùng mong chờ sự "ổn định" của một cuộc hôn nhân như định nghĩa lý tưởng không chỉ trong quan niệm phương Đông mà của toàn nhân loại. Và nếu không thể sẻ chia, xin đừng "ném đá"!

T.Phương

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/dien-vien-hoang-yen-ket-hon-lan-4-khong-se-chia-thi-dung-nem-da-20161017181039817.htm