Diễn viên hạng A Trung Quốc lười đóng phim, nhờ ghép mặt

Diễn viên không có mặt tại phim trường còn đoàn phim cần đảm bảo tiến độ, tiết kiệm chi phí, họ mời diễn viên khác có ngoại hình na ná quay thay thế trước khi chỉnh sửa hậu kỳ

Trong lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa lần thứ 25 diễn ra cách đây ít ngày, ảnh đế Phùng Thiệu Phong bày tỏ sự thất vọng khi diễn viên Trung Quốc lạm dụng diễn viên đóng thế. Anh thừa nhận từng phải nhờ thế thân nhưng chỉ trong trường hợp cảnh quay quá mạo hiểm.

"Tôi là người tẩy chay việc sử dụng đóng thế tùy tiện. Là một diễn viên, không chỉ gương mặt mà ngôn ngữ cơ thể, dáng người cũng mang lại linh hồn cho nhân vật. Hình bóng phía sau của diễn viên có khi còn tạo dấu ấn hơn cảnh quay trực diện", anh nói.

Tuyên bố này của anh khiến nhiều nghệ sĩ trẻ và sao hạng A giật mình. Đây dang trở thành vấn đề bị mổ xẻ tại Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc tốn không ít giấy mực khi miêu tả về sự lười nhác của các diễn viên.

Diễn viên nam được mời đóng thế thay người đẹp Trương Manh (phải) trong cảnh đấu trên không trong phim Vương quốc ảo.

Muôn kiểu đóng thế ở màn ảnh Trung Quốc

Khi nói đến diễn viên đóng thế, nhiều người nghĩ đến việc họ quay hộ diễn viên chính trong các cảnh quay mạo hiểm. Tại Trung Quốc, đội ngũ thế thân ngày càng đông đảo vì nhu cầu lớn. Giới trong nghề phân ra hai loại chính đó là "võ thế" và "lõa thế".

Võ thế được sử dụng khi đoàn phim quay cảnh trên không, sử dụng dây cáp và đối kháng. Những cảnh phim mang tính chất nguy hiểm không phù hợp diễn viên thông thường nên phải mời đội ngũ võ thuật chuyên nghiệp đảm nhận.

Khi đến thăm phim trường Huyễn thành (Vương quốc ảo), phóng viên từng bắt gặp nam diễn viên đóng thế cho người đẹp Trương Manh trong cảnh đấu trên không với Phùng Thiệu Phong.

Bên cạnh pha hành động, những cảnh khỏa thân hoặc quan hệ tình ái cũng thường được đóng thế. Chương Tử Di thừa nhận trong Dạ yến, 100% cảnh hở hang đều do diễn viên khác hỗ trợ.

Thay diễn viên dù trong những cảnh không khó đã trở thành... mốt mới tại Trung Quốc.

Nhưng vài năm trở lại, tại Trung Quốc thịnh hành thêm nghề đóng thế thứ ba. Với những cảnh phim góc máy ở xa hoặc quay từ phía sau, nhiều diễn viên cũng sử dụng đóng thế... để tiết kiệm thời gian.

"Nhiều lúc đoàn phim cần diễn viên đến nhưng cảnh phim này được cho là không quan trọng. Ê-kíp hoặc chính nghệ sĩ sẽ yêu cầu đóng thế. Quay phim cố gắng không lấy mặt rõ nét diễn viên thế vai", đại diện một đoàn phim cho hay.

Yêu cầu với những diễn viên đóng thế loại 3 là vóc dáng, gương mặt tương đồng "bản thật". Trong một số trường hợp, kỹ thuật vi tính sẽ ghép mặt để tạo hiệu ứng chân thật.

Châu Tấn trên phim trường Cao lương đỏ, Trần Nghiên Hy khi quay Thần điêu đại hiệp, hay Hoa Thiên Cốt Triệu Lệ Dĩnh từng vấp nhiều chỉ trích khi nhờ thế thân những cảnh góc máy xa. "90% các diễn viên hạng A giờ đều nhờ thế thân", nguồn tin chia sẻ.

Phim Cao lương đỏ không có nhiều cảnh khó nhưng Châu Tấn vẫn nhờ thế thân đóng hộ một số cảnh quay phía sau lưng hoặc góc máy đứng từ xa.

Không tự diễn có được coi là diễn viên?

Giải thích cho thực trạng sử dụng đóng thế tràn lan là lịch quay phim gấp gáp. Diễn viên hạng A thường kín lịch nên mời thế thân được cho tiết kiệm chi phí đoàn phim, giảm tải công việc cho ngôi sao. Nhưng cùng với đó là chất lượng phim giảm sút.

Biên kịch nổi tiếng phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam - ông Uông Hải Lâm - tức giận vì tình trạng quay phim hiện nay. "Không tự mình diễn xuất, những người đó không được coi là diễn viên. Đóng thế những cảnh đơn thuần là họ tự hủy đi tư cách diễn viên", ông nói.

Ngôi sao gạo cội Thành Long công khai chỉ trích phong cách làm phim hiện tại ở Trung Quốc là "rẻ tiền, thiếu chuyên nghiệp". Cống hiến cho điện ảnh hàng chục năm qua, Thành Long hiếm khi sử dụng đóng thế.

Ông khẳng định để đạt được thành công, nghệ sĩ phải nỗ lực, vượt lên chính mình. Ông làm việc với nhiều đạo diễn cùng lúc với mục đích hiểu sâu và toàn diện về nghề. Thành Long đánh giá thấp thời kỳ làm phim lạm dụng kỹ xảo.

Diễn viên đóng thế cho Lý Dịch Phong (trái) trong Ma tước và người đẹp đóng hộ Trần Nghiên Hy phim Thần điêu đại hiệp. Họ có trách nhiệm hỗ trợ diễn viên chính khi họ bận không có mặt tại phim trường.

Nam tài tử 62 tuổi cho rằng đây cũng là lý do khiến các diễn viên trẻ ngày càng lười biếng. Thế hệ được ca tụng nam thần hiện nay của Trung Quốc trong mắt ông yếu đuối, ẻo lả, thiếu cọ xát.

"Tôi dám hỏi liệu có mấy diễn viên trẻ dám làm phim giống tôi? Nhất là những anh chàng lúc nào cũng đánh phấn như con gái?", Thành Long bức xúc. Ông cảm thấy thất vọng khi các diễn viên trẻ mải lo ngoại hình, bỏ qua yếu tố nghệ thuật chân chính.

"Ngày trước, tôi làm phim bị gãy chân buổi sáng, chiều vẫn quay tiếp. Giờ họ vừa bị thương nhẹ đã đòi nghỉ đến nửa năm, không quay được cảnh nào".

Hiểu Nguyệt
Ảnh: Weibo.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dien-vien-hang-a-trung-quoc-luoi-dong-phim-nho-ghep-mat-post685015.html