Diễn viên Hàn xuất ngũ: Người thành công rực rỡ, kẻ thất bại cay đắng

Hãy cùng điểm qua sự nghiệp một số diễn viên Hàn trước và sau xuất ngũ.

Diễn viên Hàn xuất ngũ: Người thành công rực rỡ, kẻ thất bại cay đắng

Lee Jun Ki

Lee Jun Ki là điển hình cho trường hợp xuất ngũ ngày càng tỏa sáng.

Nổi tiếng với hình tượng “trai đẹp hơn hoa”, Lee Jun Ki từng biết tới qua các phim như “The King and the Clown, “Iljimae”, “Hero”.

Nét diễn nhẹ nhàng, có phần nữ tính của anh là khẩu vị lạ của khán giả mê phim Hàn bấy giờ.

Năm 2010 anh nhập ngũ, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả khi không thể thấy “mỹ nam nữ tính” trên màn ảnh nữa.

Năm 2012, Lee Jun Ki xuất ngũ và theo hình tượng nam tính, trưởng thành hơn, gây bất ngờ và ngạc nhiên nơi khán giả.

Các phim anh tham gia sau đó đều nhận được nhiều khen ngợi như “Arang and the Magistrate”, “Two weeks”, “Gunman in Joseon”.

Năm nay, Lee Jun Ki sẽ có phim “Moon Lovers” chuyển thể từ “Bộ bộ kinh tâm” của Trung được phát sóng.

Bi Rain

Được đánh giá là “tay ngang” thành công ở lĩnh vực diễn xuất khi bản thân là ca sĩ, Bi Rain từng được khán giả yêu thích qua các phim như “Full House”, “Plan B”…

Sự nghiệp của anh thăng tiến cả hai mảng ca hát và đóng phim.

Năm 2011, anh nhập ngũ và xuất ngũ vào 2 năm sau đó. Trong thời gian đó, tin anh hẹn hò với Kim Tae Hee bị lộ.

Sau khi xuất ngũ, anh tham gia “My lovely girl” đóng cặp với Krystal và thất bại thảm hại về rating.

Vừa qua, bộ phim “Goodbye Mr Black” do anh đóng chính cũng thất bại toàn tập khi đụng “Hậu duệ của mặt trời”.

Có vẻ như sau khi xuất ngũ, Bi Rain vẫn chưa thể tìm được kịch bản thích hợp để lấy lại hào quang xưa.

Soong Joong Ki

Trước khi nhập ngũ vào năm 2013, Soong Joong Ki đã nổi tiếng qua các phim “Sungkyunkwan Scandal”, “Nice Guy”, “Wolf”… và qua show truyền hình thực tế “Running Man”.

Nét đẹp thuần khiết, có phần trẻ con, trẻ trung hơn tuổi của Soong Joong Ki được các fan nữ mến mộ. Sau khi xuất ngũ vào năm 2015, anh nhận lời đóng “Hậu duệ của mặt trời”.

Thay đổi phong cách từ trẻ trung sang chững chạc và nam tính, vai diễn Yoo Shi Jin của anh Soong Joong Ki đã gây “bão” khi kết hợp cùng đàn chị Song Hye Kyo, đưa “Hậu duệ của mặt trời” thành phim nổi tiếng nhất châu Á vào đầu năm 2016 này.

Anh được đánh giá có tài lựa kịch bản hay và đảm bảo thành công.

Hyun Bin

Được khán giả biết đến qua các phim như “My name is Kim Sam Soon”, “Secret Garden”, Hyun Bin từng là mỹ nam lý tưởng một thời của biết bao khán giả nữ.

Gương mặt ăn ảnh, vóc dáng chuẩn cùng diễn xuất tốt đã đưa tên tuổi anh lên hàng sao.

Xuất ngũ vào cuối năm 2012, sự nghiệp của Hyun Bin bắt đầu tuột dốc khi không có dự án phim nổi bật nào.

Bộ phim truyền hình “Hyde, Jekyll, Me” đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của anh bị chê tơi tả vì nội dung nhàm chán và vì gặp phải đối thủ quá mạnh “Kill me heal me”.

Hiện anh tạm thời nghỉ ngơi để chờ kịch bản thích hợp cho ngày trở lại.

Yoon Shi Yoon

Nổi tiếng qua phim sitcom “High Kick 2”, Yoon Shi Yoon tuy không quá nổi bật giữa dàn sao trẻ, song sự ổn định trong diễn xuất đã đưa tên tuổi anh được nhiều người biết tới.

Một số phim thành công của anh như “Baker King Kim Tak Goo”, “Flower boy next door”… được khán giả yêu thích và đạt rating tốt.

Yoon Shi Yoon nhập ngũ năm 2014 và xuất ngũ đầu năm 2016, anh lập tức tham gia phim “Mirror of the which” và được đánh giá cao.

Diễn xuất trưởng thành của Yoon Shi Yoon đã chinh phục những khán giả cũ lẫn mới qua vai diễn thần y Heo Jun trong phim.

Yoo Seung Ho

Được mệnh danh là “em trai quốc dân”, Yoo Seung Ho được khán giả yêu thích từ những phim khi anh còn nhỏ cho đến trưởng thành.

Một số phim ấn tượng với khán giả như “God of Study”, “Missing you”…

Năm 2013, anh nhập ngũ và giải ngũ vào năm 2015. Trong thời gian tại ngũ, nhiều lời mời đóng phim đã được gởi tới công ty quản lý của anh.

Điều đó cho thấy sức hút của Yoo Seung Ho không hề giảm. Anh tái ngộ với khán giả qua “Remember” đóng cặp với Park Min Young.

Dù kịch bản phim bị phàn nàn là càng về sau càng vô lý và dài dòng, nhưng diễn xuất của Yoo Seung Ho lại được khen ngợi có chiều sâu và trưởng thành hơn xưa.

Hiện anh là cái tên “hot” ở showbiz Hàn.

Park Yoo Chun

Dù vẫn còn hơn 1 năm Park Yoo Chun mới xuất ngũ, song số phận của anh đã được dự đoán trước, khi nhiều khả năng anh không thể tiếp tục đóng phim và ca hát do scandal bị tố lạm dụng tình dục vừa qua.

Từng được khán giả đánh giá là có khả năng diễn xuất tốt trong số các ca sĩ thần tượng, Park Yoo Chun đã chinh phục khán giả qua các phim “Rooftop Prince”, “Missing you”, “The girl who see smells”…

Tuy nhiên scandal lạm dụng tình dục đã gần như đưa Park Yoo Chun vào đường cùng trong sự nghiệp.

Dù được chứng minh vô tội hay không thì khả năng được mời tham gia phim sau xuất ngũ gần như là con số 0.

theo Vietnamnet

Nguồn Soha: http://soha.vn/dien-vien-han-xuat-ngu-nguoi-thanh-cong-ruc-ro-ke-that-bai-cay-dang-20160705162859989.htm