Diện tích đất xen kẹt đề xuất thu hồi đã được quy hoạch trồng cây xanh, làm bãi đỗ xe

Những ngày gần đây, nhiều hộ dân sống dọc tuyến đường Đê La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ (quận Đống Đa), đã có ý kiến phản ánh về việc giải tỏa mặt bằng để lấy đất làm bãi đỗ xe, trồng cây.

Ảnh: Mạnh Thắng.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố, quận đã tổ chức công khai chỉ giới đường đỏ của dự án Đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Đây là dự án đã được phê duyệt từ lâu, nhưng đến nay mới bố trí được vốn để thực hiện. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu đi lại của nhân dân, giảm ùn tắc giao thông trục Đông - Tây của Hà Nội. Quá trình công khai chỉ giới dự án, đa phần nhân dân đồng tình, ủng hộ việc giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công. Tuy nhiên, còn 139 hộ có nhà ở khu phía Bắc dự án chưa đồng thuận.

Theo Ban Quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội (đại diện chủ đầu tư Dự án Vành đai I, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), cùng với việc thu hồi đất xây dựng đường Vành đai I, Ban đề xuất thu hồi cùng lúc ô đất xen kẹt giữa dự án và đường Đê La Thành (đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ) đã được quy hoạch là bãi đỗ xe, trồng cây xanh dọc tuyến đường, để giải phóng mặt bằng một lần, đồng bộ với dự án. Hiện dự án đầu tư đang chờ Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Đống Đa Hà Ngọc Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã bước đầu nắm bắt tình hình, trao đổi với cơ quan chuyên môn của UBND quận làm rõ các thông tin liên quan, phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các quy định pháp luật, gỡ các khẩu hiệu và có đơn kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền. Quan điểm của Thường trực Quận ủy Đống Đa trong việc phối hợp thực hiện dự án là huy động cán bộ cơ sở và cả hệ thống chính trị, nhất là các đoàn thể kiên trì vận động, thuyết phục để người dân hiểu và đồng thuận, ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án. Phường Ô Chợ Dừa đã thành lập 2 tổ công tác để nắm tình hình, vận động thuyết phục nhân dân. Quận cũng sẵn sàng tiếp nhận kiến nghị của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật...

Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là đoạn tuyến cuối cùng của đường Vành đai I, có chiều dài khoảng 2,2km, là tuyến chính đô thị. Dự kiến, tổng mức đầu tư khoảng 7.800 tỷ đồng, trong đó 80% dành cho giải phóng mặt bằng. Dự án sẽ chiếm gần 160.000m2 đất, giải phóng mặt bằng 2.044 hộ dân, trong đó quận Ba Đình 1.241 hộ, quận Đống Đa 803 hộ. Theo thiết kế, đường Vành đai I đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có mặt cắt 50m, gồm 6 làn đường, 2 cầu vượt tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành; hệ thống cây xanh, chiếu sáng, bãi đỗ xe đồng bộ.

Gia Khánh - Thành Tâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/giao-thong/874650/dien-tich-dat-xen-ket-de-xuat-thu-hoi-da-duoc-quy-hoach-trong-cay-xanh-lam-bai-do-xe