Diện tích cây trồng Hà Nội còn bị ngập khoảng 4.300ha

Báo cáo số 178 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TP Hà Nội cho biết, tính đến trưa nay (20/7), toàn TP còn khoảng 4.300ha cây trồng bị ngập.

Trong số diện tích hiện còn bị ngập úng nêu trên, có khoảng 60ha bị ngập trắng. Địa phương có diện tích cây trồng bị ngập nhiều nhất vẫn là Thanh Oai, tiếp đến là các huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai…

Nhiều diện tích nông nghiệp của người nông dân xã Lại Yên, huyện Hoài Đức hiện còn bị ngập

So với thời điểm cuối giờ chiều qua (19/7), diện tích cây trồng bị ngập đã giảm khoảng 2.200ha (con số này vào chiều tối qua là trên 6.500ha). Tốc độ tiêu úng trên được đánh giá là khá tích cực nhờ sự vào cuộc chủ động của các doanh nghiệp thủy lợi suốt nhiều ngày qua. Đến thời điểm trưa nay, 224 trạm bơm với 932 tổ máy bơm các loại, tổng lưu lượng khoảng 2,9 triệu m3/giờ vẫn đang được các doanh nghiệp thủy lợi vận hành liên tục, phục vụ tiêu úng cho ruộng đồng.
Trong một diễn biến liên quan, hiện nay một số hồ chứa thủy lợi trên địa bàn TP đang tích nước vượt quá dung tích thiết kế. Đơn cử như hồ Đồng Sương (Chương Mỹ), hồ Quan Sơn (Mỹ Đức), hồ Miễu (Thạch Thất), hồ Kèo Cà (Sóc Sơn). Dù mức vượt chỉ dao động trong khoảng 2 - 5cm. Tuy nhiên, trước diễn biến mưa còn tiếp diễn cho tới ngày 22/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TP Hà Nội đề nghị các đơn vị quản lý hồ chứa cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ, để chủ động, sẵn sàng phương án ứng phó kịp thời với sự cố có thể xảy ra.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dien-tich-cay-trong-ha-noi-con-bi-ngap-khoang-4300ha-293422.html