Điển mặt các cặp bố con đốn tim khán giả trong mùa "Siêu nhân trở lại"

"Siêu nhân trở lại" là một trong những chương trình ăn khách nhất tại Hàn Quốc với sự tham gia của 5 bố con nhà "sao".

Siêu nhân trở lại (tựa gốc: The Return of Superman ) là một trong những chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất tại Hàn Quốc với sự tham gia của các bố con "sao" vô cùng đáng yêu. Trải qua gần 3 năm với 120 tập được phát sóng trên đài KBS2 vào Chủ nhật hàng tuần, chương trình đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, từ vui thích vì sự dễ thương khó cưỡng của những "nhóc tì" đến tiếc nuối khi một gia đình bố con nói lời chia tay.

Hiện tại, Siêu nhân trở lại vẫn tiếp tục hành trình đốn tim khán giả với 5 bố con nhà Lee Hwi Jae, Choo Sung Hoon, Lee Dong Gook, Ki Tae Young và Lee Beom Soo. Mỗi thành viên có tính cách đặc trưng và không lẫn vào nhau, và cùng hợp lại, họ tạo nên một "món ăn tinh thần" không thể thiếu đối với các gia đình trong buổi sum vầy dịp cuối tuần.

Lee Hwi Jae và Seo Eon, Seo Jun

Lee Hwi Jae dấn thân vào làng giải trí từ năm 1992 và hoạt động chủ yếu trong vai trò MC, diễn viên hài và ca sĩ. Gia đình anh là một trong những gia đình "bám trụ" với Siêu nhân trở lại lâu nhất (từ tập 1, năm 2013) và để lại không ít ấn tượng với khán giả.

Ngay từ khi tham gia chương trình, Lee Hwi Jae đã đùa cợt và tự gọi mình là "chuyên gia" chăm sóc và chơi đùa với con nít. Tuy nhiên, theo thời gian, nam danh hài đã chứng minh nhận định trên không chỉ là "nói cho vui". Không chỉ hiểu và yêu chiều hai con trai Seo Eon và Seo Jun, Lee Hwi Jae còn biết cách lấy lòng các em bé mới gặp mình lần đầu. Điều ấy đã được kiểm nghiệm khi Hwi Jae hòa đồng nhanh chóng với Haru (con gái rapper Tablo, tham gia từ tập 1 đến tập 58), Ji On (con gái diễn viên Uhm Tae Woong, tập 59 đến tập 103) hay 3 "ỉn con" Dae Han, Min Guk và Man Se (con trai Song Il Gook, tập 34 đến tập 116).

Hwi Jae vác một lúc 3 "ỉn" đi lòng vòng

Bên cạnh đó, hai anh em sinh đôi Seo Eon và Seo Jun đều thông minh nhưng lại có nhiều điểm không giống nhau. Seo Eon vốn khỏe mạnh nên hay giành đồ chơi của Seo Jun, nhưng so về độ "gan lì" thì cậu bé thua em trai mình khá xa. Seo Eon thường bị khán giả gọi là "đồ khóc nhè" vì không thể rời xa bố, mỗi khi Hwi Jae không ở gần thì cậu bé lại khóc toáng lên. Điều này lí giải cho việc Song Il Gook phải "bó tay" bởi không dỗ được Seo Eon khi bố cậu bé đang chơi với 3 "ỉn" nhà anh.

Il Gook xoay sở mãi vẫn không dỗ được Seo Eon.

Ngược lại, Seo Jun lại được khen ngợi là khá thông minh và dạn dĩ. Cậu bé lẳng lặng tìm tòi mọi thứ, từ cách sử dụng điều khiển xe hơi đồ chơi, đi tìm đồ ăn vặt và tự mở tủ lấy... Thậm chí, trong tập 67, khi Hwi Jae cho hai con đi ngủ và tắt đèn, Seo Eon đã ngồi bệt cạnh bố nức nở, trong khi Seo Jun bình tĩnh trèo lên tủ, đứng lên và tự bật đèn trở lại vì chưa muốn lên giường.

Trích đoạn Siêu nhân trở lại: Hwi Jae vã mồ hôi khi Seo Eon, Seo Jun không chịu ngủ.

Tuy tính cách khá trái ngược nhưng Seo Eon và Seo Jun rất hòa thuận và vâng lời bố. Khi xảy ra tranh cãi, một trong hai sẽ xuống nước và làm hòa theo kiểu "không đụng hàng" khiến khán giả vô cùng thích thú.

Trích đoạn Siêu nhân trở lại: Seo Eon và Seo Jun giận dỗi vì hiểu lầm.

Choo Sung Hoon và Sarang

Choo Sung Hoon là võ sĩ mang dòng máu Hàn - Nhật (tên tiếng Nhật: Yoshihiro Akiyama) từng giành huy chương vàng tại Asian Championships 2001 cho Hàn Quốc và huy chương vàng tại Asian Game 2002 cho Nhật Bản. Anh hiện đang cùng gia đình sống tại Tokyo, Nhật Bản và các tập Siêu nhân trở lại cũng được quay tại đây.

Tương tự như Lee Hwi Jae, Choo Sung Hoon và con gái Sarang đã tham gia chương trình từ những ngày đầu lên sóng. Cả hai bố con rất khăng khít, và đặc biệt, Sung Hoon gần như không bao giờ nói "Không" được với nàng công chúa nhỏ. Mỗi lần Sarang muốn gì, ông bố võ sĩ sẽ sẵn sàng "phục tùng", bất kể món đồ mà Sarang muốn có đắt đỏ hay khó tìm đi nữa.

Song, không vì thế mà Sarang được yêu chiều đến hư hỏng. Cô bé rất ngoan ngoãn và biết vâng lời, đặc biệt là nếu được bố dụ dỗ bằng chuột Minnie. Khi phải uống thuốc, không cần biết thuốc đắng và khó uống cỡ nào, Sarang vẫn sẽ "ực" một phát nếu như Sung Hoon để thuốc trong một chiếc ly hình Minnie. Điều đáng nói là ông bố võ sĩ do không đam mê hoạt hình nên không phân biệt được giữa chuột Mickey và Minnie, vì thế anh đã từng bị con gái dành hẳn một buổi làm "công tác"... phân biệt.

Sarang phấn khích vì được nhận quà là áo Minnie.

Sarang còn được khán giả yêu thích hơn bố nhờ khả năng "biểu cảm đa dạng". Ngoài ra, Sarang được nhận xét là cô bé thích ăn đồ ngon và... ăn rất nhiều. Thậm chí, năm 2013, cô bé còn từng được đề cử giải Best Eater tại KBS Entertainment Awards lần thứ 12. Người duy nhất có thể "đánh bại" được Sarang là Minguk - một trong 3 chàng "ỉn" nhà Song Il Gook.

Sarang biểu cảm đa dạng có khả năng ăn bất kì lúc nào

... Nhưng lại phải "chào thua" trước Minguk.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, vợ Sung Hoon đã úp mở chuyện gia đình anh sẽ sớm rời chương trình, và sau một thời gian giữ im lặng, nhà đài đã lên tiếng xác nhận Sung Hoon vì lịch trình riêng nên không thể tiếp tục tham gia. Tập cuối cùng có anh và Sarang sẽ lên sóng trong tháng 3/2016.

Lee Dong Gook và Jae Si, Jae Ah, Seol Ah, Soo Ah, Daebak

Lee Dong Gook là chân sút chuyên nghiệp tại Hàn Quốc với thành tích 33 lần ghi bàn tại các giải đấu trong suốt 18 năm trên sân cỏ. Anh hiện đang chơi cho đội Jeonbuk Hyundai Motors và nắm giữ kỉ lục ghi bàn giải K League vì ghi bàn 180 lần trong 408 trận.

Từ khi tham gia chương trình, Lee Dong Gook khiến khán giả toát mồ hôi là gia đình có "dân số" đông nhất từ trước đến nay. Nếu như Lee Hwi Jae chỉ có một cặp sinh đôi thì nam cầu thủ có đến 2 cặp sinh đôi trong gia đình: Jae Si - Jae Ah (8 tuổi), Seol Ah - Soo Ah (2 tuổi) cùng với con trai út Daebak (1 tuổi). Tuy nhiên, thật may mắn cho Dong Gook là anh không phải một tay xoay sở hết, bởi Jae Si và Jae Ah đã đủ lớn để nhận thức khó khăn của bố và "xắn tay áo" giúp Dong Gook trông em.

Hai con gái lớn luôn đỡ đần cho Dong Gook.

Dong Gook là người bố rất yêu thương và kiên nhẫn, song anh cũng không kém nghiêm khắc với các con. Trong tập 116 khi Seol Ah và Soo Ah "đánh" nhau vì một chiếc mũ, anh đã nhắc nhở cả hai không nên tranh giành với nhau, đồng thời yêu cầu Seol Ah phải xin lỗi Soo Ah. Cũng từ đây, khán giả nhận ra rằng Seol Ah có phần "già" hơn tuổi, cô bé vẫn giữ im lặng khi bị Soo Ah đổ lỗi là "ra tay" trước, đồng thời hôn và âu yếm, mong em gái bớt giận.

Soo Ah giận dỗi trong khi Seol Ah dù bị oan là đánh em gái trước nhưng vẫn "xuống nước" làm hòa.

Trích đoạn Siêu nhân trở lại: Seol Ah và Soo Ah tranh cãi vì chiếc mũ.

Chàng út Daebak dù ngoan ngoãn đáng yêu nhưng cũng rất... "chảnh". Khi Seol Ah và Soo Ah khen bố nấu đồ ăn ngon, cậu bé lập tức vòi bố ăn giống các chị dù chưa biết nhai. Bị bố từ chối, Daebak đã liên tục quay mặt sang chỗ khác và không chịu ăn đồ xay nhuyễn. Đến lúc này, Dong Gook phải bày trò để dụ dỗ cậu bé ăn được thìa đầu tiên. Sau khi nhận ra đồ ăn của mình cũng ngon không kém, Daebak mới chịu "măm măm" ngoan ngoãn.

Daebak mũm mĩm và đáng yêu khiến khán giả "đổ ầm ầm".

Ki Tae Young và Lo Hee

Ki Tae Young là nam diễn viên quen thuộc với khán giả trên màn ảnh nhỏ và từng đóng vai chính trong Creating Destiny (2009), Living in Style (2011) và Make a Wish (2014). Anh kết hôn với cựu thành viên nhóm S.E.S Eugene năm 2011, và năm 2015, cả hai hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng.

Bố con Ki Tae Young tham gia chương trình vào đầu năm 2016, bắt đầu từ tập 114 để thay thế cho bố con nhà Uhm Tae Woong. Lo Hee (phiên âm tiếng Hàn: Rohui) tính đến nay là thành viên nhỏ tuổi nhất.

Dù chỉ mới tham gia chưa bao lâu nhưng khán giả đã yêu mến Ki Tae Young, anh được nhận xét là mẫu ông bố tận tụy, kiên nhẫn và nhạy cảm. Trong ngày sinh nhật của mình (trùng với thời điểm thử thách 48 giờ của Siêu nhân trở lại), Tae Young đã bần thần nhận ra mình chưa bao giờ vào bếp vì cô vợ xinh đẹp. Lúc này, nam diễn viên đã quyết tâm chuộc lỗi bằng cách nấu ăn tặng vợ, ngay cả khi anh... thái thịt còn không xong. Ngoài ra, anh từng tiết lộ là đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để nuôi 1 lúc 3, 4 đứa trẻ và muốn có gia đình đông con.

Tae Young hối hận và muốn nấu ăn vì vợ để chuộc lỗi

Anh sụt sùi khi đọc lá thư vợ viết cho mìn.

Bên cạnh đó, cô bé Lo Hee do còn quá bé nên rất hiếu động và tò mò. Đặc biệt, mỗi khi nhắc đến đồ ăn, Lo Hee đều tỏ ra phấn khích khiến Tae Young bật cười thích thú. Cô bé còn khiến bố "đứt ruột" khi... gặm bìa thư của mẹ gửi bố trong ngày sinh nhật, dù trước đó Tae Young đã dặn: "Đây là thư của mẹ, con đừng cắn nhé". Khi nói về con gái, Tae Young chia sẻ: "Lo Hee rất nữ tính và "sang chảnh". Con bé cũng yêu âm nhạc nữa".

Lo Hee bụ bẫm làm khán giả phải "tan chảy" vì quá dễ thương.

Lee Beom Soo và So Eul, Da Eul

Lee Beom Soo (46 tuổi) là ông bố lớn tuổi nhất chương trình hiện nay. Anh hoạt động trong vai trò diễn viên và được biết đến với nhiều vai diễn trong Singles, Prime Minister and I hay Iris 2. Và cũng giống như Ki Tae Young, Lee Beom Soo và hai chị em "Soda" (So Eul và Da Eul) chỉ mới tham gia chương trình từ đầu năm 2016 (tập 116).

Tuy chỉ mới tham gia chương trình nhưng gia đình Beom Soo đã chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Ngay từ trong 48 giờ đầu tiên, Beom Soo đã chứng minh mình là ông bố... hậu đậu vì mặc áo cho con trai cũng không xong. Anh cũng chưa biết nhiều "mánh" để dụ dỗ hai bé nhà mình, vì thế, hầu như chị em "Soda" sẽ bác bỏ và không đồng ý khi được bố yêu cầu làm điều gì đó. Vì thế, sẽ hoàn toàn không ngoa khi nói Beom Soo là ông bố... non tay nhất của Siêu nhân trở lại.

Về phần So Eul và Da Eul, cả hai đều nghịch ngợm và biết vòi vĩnh, nũng nịu. So Eul dù chỉ mới 5 tuổi nhưng đã rất chững chạc và biết yêu thương em trai. Cũng vì vậy mà Da Eul (2 tuổi) đặc biệt nghe lời và thường bắt chước chị gái.

Do vô cùng đáng yêu và nghịch ngợm nên chị em "Soda" được dự đoán sẽ nối tiếp anh em nhà "ỉn" để trở thành hiện tượng của Siêu nhân trở lại.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/giai-tri/dien-mat-cac-cap-bo-con-don-tim-khan-gia-trong-show-truyen-hinh-an-dut-bo-oi-20160310022420381.chn