Diện mạo thành phố Bắc Kinh hiện đại qua ảnh

Ngoài những công trình kiến trúc cổ kính có từ hàng nghìn năm, thành phố Bắc Kinh còn nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm.

Trụ sở của Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc là một trong những công trình kiến trúc hiện đại của Bắc Kinh. Nó là một trong những dấu ấn của thành phố.

Trụ sở của Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc là một trong những công trình kiến trúc hiện đại của Bắc Kinh. Nó là một trong những dấu ấn của thành phố.

Những tòa nhà chung cư mọc lên san sát nhau ở thủ đô Trung Quốc. Giá bất động sản ở đây thuộc hàng cao nhất thế giới.

Các thực khách, người dân và khách du lịch hòa mình vào cuộc sống về đêm náo nhiệt ở thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc.

Khung cảnh bên trong một nhà hàng ở Bắc Kinh.

Người đầu bếp vội vàng ăn bên ngoài một nhà hàng ở Bắc Kinh.

Người dân đi lại ở thang máy ngoài trời ở quận Triều Dương, Bắc Kinh.

Sự phát triển vượt bậc ở Bắc Kinh thể hiện qua những tòa tháp đang đã, đang được xây dựng. Ảnh: Bảo vệ đang canh gác phía ngoài một công trường xây dựng.

Nam thanh niên chuẩn bị đi giao biển quảng cáo microchip của Intel cho khách hàng. Công nghệ thông tin cũng phát triển bùng nổ ở Bắc Kinh.

Cô gái ngồi gục ngủ bên đường.

Mọi người di chuyển qua cầu vượt vào cuối giờ chiều.

Một nhóm nhảy nữ tập trước Tháp Chuông ở Bắc Kinh.

Sự phát triển đô thị bùng nổ của Bắc Kinh kéo theo tình trạng ô nhiễm không khí. Ảnh: Người đàn ông uống nước trong một buổi sáng mờ sương ở Quảng trường Thiên An Môn.

Trung Quốc vừa nới lỏng chính sách một con vốn được áp dụng từ hàng chục năm trước để kìm hãm dân số. Ảnh: Một cặp đôi chụp ảnh cưới trên một con phố cổ của Bắc Kinh.

Sự phát triển của thành phố này sẽ còn tiếp tục tăng khi chính quyền thành phố lên kế hoạch sáp nhập với Thiên Tân để thành một “siêu đô thị” với 130 triệu dân.

Thanh Nga

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/dien-mao-thanh-pho-bac-kinh-hien-dai-qua-anh-756382.html