Điện Kremlin 'cạn lời' với cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Dmitry Peskov tuyên bố Moscow đã quá mệt mỏi và thấy không cần thiết phải nói nhiều lần về một "cáo buộc không có thật".

Russia Today ngày 22/3 dẫn lời ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo lên tiếng về phiên điều trần tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ và phát biểu của Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey về "sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và thư ký báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov

“Những người góp mặt tại phiên điều trần thật sai lầm khi tìm cách xác nhận cáo buộc nhưng không tìm được bất cứ bằng chứng nào và lần này cũng vậy, họ chỉ đi lòng vòng và nói về những điều chung chung”, ông Peskov nói với báo giới.

Ông Peskov cũng cho rằng phiên điều trần ngày 20/3 không đóng góp vào việc cải thiện mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Nga. Điện Kremlim cũng đã quá mệt mỏi và thấy không cần thiết phải nói nhiều lần về một "cáo buộc không có thật".

Trước đó, ông James Comey, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) lần đầu tiên phá vỡ tiền lệ truyền thống khi lên tiếng xác nhận trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện rằng FBI đang điều tra sự can thiệp của chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2016.

Cơ quan này cũng đang "điều tra bản chất các mối liên hệ giữa nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Nga, xem liệu có sự phối hợp nào giữa hai bên hay không".

Thu Phương (theo RT)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dien-kremlin-can-loi-voi-cao-buoc-nga-can-thiep-bau-cu-my-d95040.html